Người Thái vẫn chưa quên trận thua... nhục nhã trước Việt Nam tại Tiger Cup 1998

27/07/2019 06:12 GMT+7

Trong khi mọi kế hoạch ban đầu của tân HLV Akira Nishino có vẻ rất suôn sẻ để chuẩn bị cho trận “đại chiến” với Việt Nam (VN) ở vòng loại World Cup 2022 (ngày 5.9), thì dư luận Thái Lan vừa dấy lên những bàn tán sau nhận định cá nhân của một cựu quan chức bóng đá nước này về “bộ sậu” của tuyển quốc gia.

Trước đó, sau khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Nishino đã đưa ra những kế hoạch được dư luận đánh giá cao trong việc xây dựng tuyển quốc gia với mục tiêu vươn ra tầm châu lục và thế giới. Trong đó, cuộc đón tiếp VN ở lượt trận đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 được xem là bước đầu tiên trong quyết tâm lấy lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á.
Sau các cuộc họp trong những ngày qua, FAT và chiến lược gia 64 tuổi người Nhật Bản đã đưa ra một số kế sách được xem là khá hợp lý. Mới nhất, FAT vừa quyết định thay đổi lịch thi đấu Thai League để giảm tải cho tuyển thủ từ đề nghị của HLV Nishino, bên cạnh việc nhà cầm quân này sẽ “thị sát” đến buổi tập của các CLB để chọn ra danh sách sơ bộ 30 cầu thủ; hay tổ chức buổi gặp để nhờ sự hỗ trợ của các đội bóng trong nước tạo điều kiện cho cầu thủ lên tuyển… Bản thân HLV Nishino cũng đưa ra những tính toán cho đường dài với mục tiêu góp mặt ở VCK World Cup trong tương lai như việc thúc đẩy phát triển kiến thức bóng đá, cách chơi, sơ đồ chiến thuật, tinh thần… cho tuyển thủ Thái Lan.
Chuẩn bị gặp Việt Nam, Thái Lan chính thức thuê HLV người Nhật Bản
Tuy nhiên, giữa lúc mọi kế hoạch được đánh giá khá suôn sẻ trên tinh thần quyết liệt của HLV Nishino và FAT, thì dư luận Thái Lan vừa bàn tán xôn xao về mối hoài nghi từ những cảnh báo của cựu quan chức bóng đá Worawut Thongsringarm. Ông này chính là người giữ chức Tổng thư ký FAT ở giai đoạn huyền thoại Kiatisak còn dẫn dắt tuyển Thái Lan rất thành công (từ năm 2014 - 2016) và làm nên lịch sử khi lọt vào vòng sơ loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Ông Thongsringarm sau đó từ chức hồi tháng 1.2016 với lý do sức khỏe.

Thái Lan (áo vàng) quyết tâm đánh bại VN ở vòng loại World Cup 2022

ĐỘC LẬP

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Siam Sports, ông Thongsringarm đã bày tỏ ý kiến cá nhân với câu hỏi về việc bóng đá Thái Lan sẽ bước chân ra World Cup thế nào khi còn cái bóng của “bộ sậu” làm việc theo quy cách cũ và từng có mặt trong trận thua “nhục nhã" 0-3 trước VN tại bán kết Tiger Cup cách đây 21 năm.
Cựu Tổng thư ký FAT đưa ra nhận xét về tân HLV Nishino của tuyển Thái Lan: “HLV Nishino từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản lọt vào đến vòng 16 đội World Cup 2018 và là nhà cầm quân có danh tiếng. Ông ấy cho thấy tài năng trong việc phát huy phong cách và sức mạnh bóng đá Nhật Bản, nên sẽ rất hữu ích cho Thái Lan. Công tác đào tạo trẻ của Thái Lan đã tốt rồi và nếu điều chỉnh một vài chính sách trong hệ thống, tôi tin công tác này sẽ tốt hơn với sự hiện diện của ông Nishino”.
Tuy nhiên, ông Thongsringarm đã đưa ra một số lập luận về các quan chức FAT, trợ ký trực tiếp làm việc với Nishino hiện này có thể không thể giúp bóng đá Thái Lan đạt được giấc mơ bước ra thế giới. “Nếu đội tuyển quốc gia Thái Lan vẫn còn Wittaya (Laohakul), thì tuyển Thái Lan có lẽ sẽ không thành công. Nên để nó là nhiệm vụ của thế hệ mới hoặc thành viên mới của tân HLV. Việc Akira Nishino đến một mình giống như không có người Nhật Bản ở tuyển Thái Lan. Hỏi đội là của ai? Đó là Wittaya”, cựu Tổng thư ký FAT nói.
Ông Wittaya Laohakul hiện là Phos chủ tịch phụ trách kỹ thuật của FAT và Chủ nhiệm ủy ban phát triển kỹ thuật bóng đá của tổ chức. Quan chức này trước đó đã buộc phải thôi chức giám đốc kỹ thuật của tổ chức này sau thành tích sa sút trong thời gian qua. FAT sau đó đã bổ nhiệm cựu HLV tuyển trẻ Barcelona là Carles Romagosa thay thế cho ông Wittaya - người từng làm trợ lý cho HLV Nishino ở CLB Gamba Osaka thời điểm đăng quang AFC Champions League 2008. Vì vậy, ông Wittaya chính là “chất xúc tác” để đưa HLV Nishino đến dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan.
Tuy nhiên, trong lịch sử bóng đá Thái Lan, ông Wittaya Laohakul lại là dấu mốc đáng buồn nhất khi chính là HLV dẫn dắt “Voi chiến” thảm bại 0-3 trước VN ở bán kết Tiger Cup (nay là AFF Cup) vào năm 1998, trước khi từ chức.

Ông Wittaya Laohakul (trái) và HLV Nishino xem một trận đấu ở Thai League

CHỤP MÀN HÌNH

“Với một cái bóng như vậy, phương pháp khoa học của Nishino sẽ giúp bóng đá Thái Lan thành công như thế nào? Theo tôi nghĩ, ông Nishino nên mang một đội trợ lý đến từ Nhật Bản. Nhưng tôi sợ nó có thể sẽ không hoạt động. Cá nhân tôi không có vấn đề gì với Wittaya. Nhưng hỏi làm thế nào bóng đá Thái Lan sẽ đạt được những giấc mơ khi công việc vẫn theo phong cách như cũ? Nên nhớ rằng tinh thần cũng có liên quan và rất quan trọng. Hãy quay lại để tìm hiểu thử xem. Wittaya làm bóng đá trong nước chưa thành công.
Giờ này Thái Lan đang nghĩ đến việc có thể vượt qua VN. Có ai quên không? Ai đã nằm trong thành viên đội tuyển quốc gia Thái Lan hiện nay có mặt trong trận Tiger Cup thua nhục nhã 21 năm trước tại VN? Sự kiện lúc đó là gì? Đừng quên rằng mọi người nhớ đến ông ấy (Wittaya Laohakul)”, cựu Tổng thư ký FAT đưa ra cảnh báo từ suy nghĩ của cá nhân trong cuộc phỏng vấn với tờ Siam Sports.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.