Người tâm thần tấn công gây thương tích hàng loạt

26/11/2015 07:44 GMT+7

Tùng đi lang thang trong TP.Sa Đéc và dùng cây đánh, dùng dao rạch vào tay những người gặp trên đường. Đến tối, Tùng dùng dao chém anh Cao Tân Khánh Nguyên bị thương.

Tùng đi lang thang trong TP.Sa Đéc và dùng cây đánh, dùng dao rạch vào tay những người gặp trên đường. Đến tối, Tùng dùng dao chém anh Cao Tân Khánh Nguyên bị thương.

Ngày 25.11, ông Nguyễn Chí Công, Trưởng công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), xác nhận vụ Nguyễn Mạnh Tùng (24 tuổi, ngụ khóm 2, P.2, TP.Sa Đéc) bị tâm thần vô cớ tấn công làm nhiều người bị thương, gây hoang mang cho người dân.
Sáng 20.11, Tùng đi lang thang trong TP.Sa Đéc và vô cớ dùng cây đánh em Trần Phương Tường (13 tuổi, ngụ P.3), dùng dao rạch vào tay em Võ Thị Ngọc Tuyết (15 tuổi, ngụ P.1) và chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (27 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông). Đến tối cùng ngày, Tùng dùng dao chém anh Cao Tân Khánh Nguyên (18 tuổi, ngụ P.1) bị thương. Nhận tin báo, Công an TP.Sa Đéc đã tạm giữ Tùng để đề phòng tiếp tục gây thương tích thêm cho người khác.
Theo ông Công, các nạn nhân bị Tùng tấn công đều được đưa đến Bệnh viện đa khoa Sa Đéc điều trị và đã xuất viện. Gia đình cũng cam kết với công an sẽ đưa Tùng đi Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 (Đồng Nai) điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.