Người sống sót cuối cùng của bộ lạc ở Amazon

21/07/2018 10:00 GMT+7

Cơ quan quản lý người bản địa của chính phủ Brazil Funai mới đây công bố đoạn phim về một thổ dân sống biệt lập trong rừng Amazon.

Theo tờ The Guardian, người đàn ông tầm 50 tuổi sống một mình trong rừng Amazon ít nhất 22 năm qua. Ông thường săn heo rừng, chim, khỉ bằng cung tên và đặt bẫy bằng hố chông. Ông được cho là người sống sót cuối cùng của một bộ lạc từng bị nhóm nông dân sát hại hồi năm 1995. Chính quyền bang Rondonia đã xác định được nơi ở của ông vào năm 1996 và theo dõi từ đó. “Ông ấy có sức khỏe tốt và rất giỏi săn bắn, trồng các loại đu đủ, bắp”, một chuyên gia của Funai cho biết.
Theo thống kê, có khoảng 113 bộ lạc sống biệt lập trong rừng Amazon thuộc Brazil, trong đó Funai đã xác định được 27 nhóm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.