Người Sài Gòn sống lăn lộn trong 20.000 căn nhà 'xóm nước đen'

28/11/2016 09:41 GMT+7

Từ nay đến 2020 TP.HCM sẽ di dời hơn 20.000 căn nhà nằm trên và ven kênh rạch nhằm chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố. Những người Sài Gòn lâu năm sống ở các kênh rạch nước đen phải dời đi để thay vào đó bộ mặt khang trang hơn cho thành phố.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, phần lớn trong số hơn 20.000 căn nhà này tập trung tại quận 4, 7, 8, và Bình Thạnh…với hàng ngàn căn nhà xập xệ, không đảm bảo an toàn nằm ven kênh rạch.
Sống trong các “xóm nước đen” này chủ yếu là người dân lao động nghèo, không có nghề nghiệp ổn định phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống.

Những căn nhà tạm bợ trên dòng kênh Đôi (Q.4, TP.HCM) hầu hết đều được che chắn tạm bờ bằng tôn và ván Ảnh: Trung Dung
Dọc theo các dòng kênh Đôi, kênh Tẻ (Q.4, Q.8), hàng ngàn căn nhà chỉ che chắn tạm bợ bằng tôn, ván gỗ tồn tại từ hàng chục năm qua nên hầu hết đều đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm nặng.
Nhiều người dân sống hàng chục năm ở ven các kênh này cho biết họ đã quen với cuộc sống ở đây tuy nhiên nguồn nước ở ven các kênh này ngày càng ô nhiễm, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống của họ rất bức bối nhất là vào mùa nắng nóng.
Nhiều nhà đã tồn tại ở dọc các con kênh này từ hàng chục năm
Tại một xóm nước đen ở dọc kênh Đôi (Q.8) nhiều căn nhà tạm bợ cũng trở thành nơi tá túc cho nhiều người lao động từ các tỉnh miền Bắc vào và miền Tây lên TP.HCM làm thuê.
Những căn nhà tạm bợ lụp xụp bên dòng kênh Đôi
Đa số các căn nhà ven các kênh rạch đều tạm bợ, thiếu tiện nghi cơ bản, nhiều hộ không có nhà vệ sinh, nước thải sinh hoạt xả trực tiếp xuống kênh rạch làm mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Một căn nhà nằm chênh vênh bên dòng kênh Tẻ (Q.8. TP.HCM) chờ được giải toả
Theo ông Lê Quỳnh Đài, Phó chủ tịch thường trực UBND Q.8, trên địa bàn Q.8 có hơn 12.000 căn. Quận này đã tổ chức di dời, giải tỏa dân ở các phường 9, 10, 11, đến nay trên địa bàn quận còn gần 10.000 căn vẫn chưa được di dời.
Một “xóm nước đen” Q.4 nhìn từ một căn nhà ở xóm nước đen phía Q.8
“Chúng tôi đang tiếp tục khảo sát, điều tra xã hội học nhằm nắm kỹ về hiện trạng, tâm tư nguyện vọng của bà con để thực hiện việc di dời, tái định cư phù hợp”, ông Đài cho biết.
Nhiều hộ dựng nhà sống ven các kênh này từ hàng chục năm nay
Đa phần những người sống trong các “xóm nước đen” là người lao động nghèo
Căn phòng nằm trong xóm nước đen bên kênh Đôi của chị Nguyễn Thị Ngọc Liên
Nhiều căn nhà được dựng bằng nhưng thanh gỗ qua hàng chục năm đã mục nát không đảm bảo an toàn
Những người phụ nữ sống trong xóm nước đen ở trên kênh Đôi (Q.8, TP.HCM)
Căn phòng chật chội ở xóm nước đen bên dòng Kênh Đôi (Q. 8)
Những căn nhà tạm bợ ven các xóm nước đen cũng là nơi tá túc cho những người lao động ở tỉnh lẻ về Sài Gòn thuê nhà để mưu sinh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.