Người Sài Gòn ra đường cần đề phòng lốc, gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão

03/07/2019 12:11 GMT+7

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết do hoàn lưu bão rộng nên dù bão đổ bộ ở phía Bắc nhưng Nam Bộ vẫn có mưa dông kèm gió giật đến hết ngày mai.

Sáng nay 3.7, Thạc sĩ Lê Đình Quyết cho biết hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 220 km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió giật mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia của Việt Nam về bão số 2

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3,5m. Biển động. Vùng biển Phú Quốc, Thổ Chu Kiên Giang gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6-7, mưa dông làm giảm tầm nhìn.
Ông Quyết giải thích: “Do hoàn lưu bão rộng, hoạt động mạnh hút gió Tây Nam làm cho gió Tây Nam hoạt động mạnh lên. Hội tụ của gió Tây Nam nhiều gây mưa. Thời tiết chiều, đêm nay mưa khu vực Nam Bộ là có mưa hầu khắp các tỉnh thành, một số nơi có mưa to, mưa kèm theo gió giật, một số nơi mưa tới 50-60mm”.
Hiện tại, quan sát trên ảnh radar thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa trên hầu hết các tỉnh Nam Bộ. Dự báo đến trưa và chiều nay, mưa vẫn xuất hiện ở Tiền Giang, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.
Đến 10h30 sáng nay, lượng mưa đo được 50-60 mm như: Giá Rai (Bạc Liêu) 45.6 mm, Thới Bình (Cà Mau) 50 mm, Ô Môn (Cần Thơ): 46 mm. Đặc biệt, Giồng Riềng (Kiên Giang) 84 mm, từ giờ đến tối các khu vực này còn tiếp tục mưa. Gió trên các vùng biển từ Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau từ hôm qua đến sáng nay luôn xuất hiện gió giật cấp 7-8.
Dự báo đến hết ngày mai, bão đi vào đất liền, gió Tây Nam yếu đi, mưa sẽ giảm hơn. Sau mưa giảm trời sẽ có nhiều mây, nhiệt độ tăng lên ở mức 33-34oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.