Người Sài Gòn ngạc nhiên với nho, củ cải siêu dễ thương vô chậu chưng Tết

Cây khế siêu trái, củ cải, nho là những loại cây ăn trái được nhà vườn đầu tư trồng thử nghiệm và lần đầu tiên mang ra bán tại chợ hoa xuân Đinh Dậu 2017 (Công viên 23.9, Q1, TP.HCM).

Theo người bán những loại cây này, đây là lần đầu tiên họ mang cây nho có trái, củ cải và khế đến bán tại Công viên 23.9. Các cây này được nghiên cứu trồng từ các vườn nho ở Ninh Thuận, củ cải nhập từ Thái Lan và bán thử nghiệm trong năm nay.
Giống nho Ninh Thuận này là loại cây giống, cao khoảng 50 cm, mỗi câu có từ 2 đến 4 chùm nho. Giá bán mỗi cây lên đến 400.000 đồng. Theo người bán này, nho chưng tết lần đầu tiên xuất hiện ở đây và được nhiều người đến xem và mua.
VIDEO: Tết này, nho và củ cải được vào chậu chưng Tết
Còn cây củ cải đỏ là giống cây được nhập từ Thái Lan. Nó có hình dáng tương tự với củ cải trắng của Việt Nam. Của dài, to mọc nửa thân dưới đất và nửa thân phía trên. Chất vỏ mỏng, lá mọc thẳng và xanh mượt. Tuy vậy, phần ruột bên trong lại có màu đỏ.
Hiện tại giống củ cải được gieo hạt trong chậu gồm 2 loại, một củ và ba củ. Giá mỗi củ là 200.000 đồng, nếu chậu có 3 củ sẽ là 600.000 đồng. Người bán cho biết, chỉ vừa mang ra bán được vài ngày, nhưng cũng đã gần hết vì người đến mua rất nhiều.
Giá bán mỗi cây lên đến 400.000 đồng
Cây củ cải đỏ kiểng là giống cây được nhập từ Thái Lan. Nó có hình dáng tương tự với củ cải trắng của Việt Nam
Ngoại hình củ cải đỏ này dài, to mọc nửa thân dưới đất và nửa thân phía trên
Hiện tại giống củ cải được gieo hạt trong chậu gồm 2 loại, một củ và ba củ. Giá mỗi củ là 200.000 đồng, nếu chậu có 3 củ sẽ là 600.000 đồng
Cây khế siêu trái cũng xuất xứ từ Thái Lan, đây là loại cây ghép nhánh từ một gốc khế khác
Trung bình mỗi cây cho ra hàng trăm trái trở lên, một nhánh nhỏ hơn có thể cho hàng chục trái kết dính với nhau
Để có được một trái khế chín vàng ít nhất phải mất 3 tháng từ lúc cây kết nụ, ra hoa và đậu trái
Cây khế siêu trái cũng xuất xứ từ Thái Lan, đây là loại cây ghép nhánh từ một gốc khế khác. Trung bình mỗi cây cho ra hàng trăm trái trở lên, một nhánh nhỏ hơn có thể cho hàng chục trái dính liền nhau.
Để có được một trái khế chín vàng ít nhất phải mất 3 tháng từ lúc cây kết nụ, ra hoa và đậu trái chín. 
Người bán mang đến chợ hoa khoảng 25 cây, tuy nhiên sau vài ngày bán còn 5 cây. Hiện tại, giá bán loại cây này dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/cây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.