Người Sài Gòn không có vỉa hè để đi: Kẹt xe, bị cướp là chắc chắn

28/03/2016 08:21 GMT+7

Lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm bãi đậu xe, buôn bán, kinh doanh hiện tràn ngập khắp Sài Gòn. Người dân không tìm được một lối đi nào an toàn trên vỉa hè. Việc này không chỉ xuất hiện ở khu trung tâm, mà tại cửa ngõ thành phố cũng bị chiếm dụng.

Lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm bãi đậu xe, buôn bán, kinh doanh hiện tràn ngập khắp Sài Gòn. Người dân không tìm được một lối đi nào an toàn trên vỉa hè. Việc này không chỉ xuất hiện ở khu trung tâm, mà tại cửa ngõ thành phố cũng bị chiếm dụng.

Bảng hiệu dựng tràn lan trên lề đường Trường Chinh (P.15, Q.Tân Phú), không còn một lối đi nàoBảng hiệu dựng tràn lan trên lề đường Trường Chinh (P.15, Q.Tân Phú), không còn một lối đi nào
Hệ quả là người đi bộ buộc phải tràn xuống lòng đường, trong khi xe cộ thì đông đúc vừa gây nguy hiểm vừa dẫn đến tình trạng kẹt xe, ùn ứ. 
Nguyên nhân gây kẹt xe
Bầu chọn
Theo bạn, cách gì để trả lại vỉa hè cho người đi bộ?
Đường Trường Chinh nối Quốc lộ (QL) 22, QL1 dẫn vào trung tâm thành phố, dù là cửa ngõ Tây Bắc quan trọng, có lượng phương tiện giao thông cao, thường xuyên ùn tắc do vỉa hè hai bên đường này đang bị người dân chiếm dụng bừa bãi. Nếu đến đây chỉ thấy được mặt đường và bảng hiệu, khó tìm thấy được hành lang vỉa hè.
Qua ghi nhận của Thanh Niên vào trưa 26.3, đoạn qua cầu Tham Lương (Q.Tân Bình) hướng về trung TP, người dân lấy toàn bộ vỉa hè phục vụ bán trái cây, bán nước và mũ bảo hiểm. Trước thực trạng trên, người dân qua khu vực bắt buộc phải di chuyển dưới lòng đường ngày qua ngày, hết sức nguy hiểm.
Hàng rong lấn chiếm vỉa hè đường Trường Chinh (đoạn qua cầu Tham Lương)Hàng rong lấn chiếm vỉa hè đường Trường Chinh (đoạn qua cầu Tham Lương)
Cũng trên đường Trường Chinh, đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến ngã ba giao với đường Âu Cơ (Q.Tân Phú) được xem là điểm đen về ùn tắc giao thông của TP trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, lấn chiếm ở đây vẫn ngang nhiên xảy ra.

Đường đã nhỏ, kẹt xe thì ngày càng tăng mà còn bị lấn chiếm lòng lề đường. Nếu tình trạng này thời gian tới không được giải quyết dứt điểm, e rằng kẹt xe sẽ càng nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng người đi bộ.

Anh Nguyễn Công Trung

Qua quan sát, vỉa hè đoạn đường này nhỏ, chỉ đủ cho người đi bộ qua lại. Nhưng hàng trăm hộ kinh doanh ở đây chiếm dụng vỉa hè, dựng bảng hiệu quảng cáo. Những tủ bán vé số cũng đua nhau kéo ra đường, gây khó khăn người di chuyển.
Anh Nguyễn Công Trung (38 tuổi, ngụ P.Tân Thới Nhất, Q.12) bức xúc: “Đường đã nhỏ, kẹt xe thì ngày càng tăng mà còn bị lấn chiếm lòng lề đường. Nếu tình trạng này thời gian tới không được giải quyết dứt điểm, e rằng kẹt xe sẽ càng nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng người đi bộ”.
Còn chị Nguyễn Thị Thu Nga (42 tuổi, ngụ hẻm 26 Tân Sơn Nhì, P.14, Q.Tân Phú) cho biết, không chỉ người đi bộ dưới lòng đường lo ngại tai nạn giao thông mà còn sợ côn đồ giật tài sản.
“Vào một ngày đầu tháng 2 vừa rồi, tôi đi bộ trên đường Tân Kỳ Tân Quý bỗng có người điện nên lấy điện thoại ra nghe, bỗng bị hai thanh niên đi xe máy phía sau áp sát giật mất. Lúc đó hoảng quá tôi cũng không biết kêu ai, nếu như lúc đó đi trên vỉa hè thì chắc đã không bị giật, nhưng vỉa hè đã được người ta dựng xe đầy rồi”, chị Nga nói.
Bảng hiệu dựng tràn lan tại đường Trường Chinh (P.15, Q.Tân Phú)Bảng hiệu dựng tràn lan tại đường Trường Chinh (P.15, Q.Tân Phú)
Hàng rong lấn đường
Trong khi đó, QL 13, cửa ngõ giao thông phía Đông hướng về trung tâm TP cũng đang trong tình trạng quá tải, kẹt xe thường xuyên. Tuy nhiên vỉa hè và lề đường cũng đang bị chiếm dụng phục vụ kinh doanh buôn bán rất lộn xộn.
Theo ghi nhận, QL 13 đoạn qua chợ Bình Triệu (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) vỉa hè đoạn này không còn tồn tại, tất cả đã bị người dân kê bàn ghế bán thức ăn, bán trái cây, dựng xe tràn cả ra đường rất lộn xộn. Người qua lại cũng chọn lòng đường di chuyển ngày qua ngày, trong khi đủ loại phương tiện lao vun vút trên đường. Đồng thời một số đoạn đường qua khu vực P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức) cũng xuất hiện người dân dựng xe bán trái cây và hàng thời trang dọc đường.
Đổ cát, đậu xe che khuất lối đi bộ tại QL 13 P.Hiệp Bình ChánhĐổ cát, đậu xe che khuất lối đi bộ tại QL 13 P.Hiệp Bình Chánh
Ngoài ra, một số tuyến đường trung tâm Q.Gò Vấp như: Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Kiệm…cũng xuất hiện nhan nhản tình trạng tương tự.
Đường Hoàng Minh Giám (Q. Phú Nhuận) chạy ngang công viên (CV) Gia Định, hàng chục xe bán trái cây, nước ngọt, xiên que… được người dân đậu xe ngay dưới lòng đường. Kéo theo đó, nhiều người tham gia giao thông đang đi trên đường hay rẽ phải vào lề đột ngột nên cũng hay xảy ra va quẹt.
Anh Nguyễn Minh Hiếu (20 tuổi, sinh viên Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.HCM) kể: “Cách đây mấy hôm, trong lúc đi xe máy trên đường Hoàng Minh Giám ngang công viên Gia Định (hướng Nguyễn Kiệm – Phổ Quang) thì bất ngờ một cặp nam nữ đang chạy trước bỗng rẽ ngang vào lề mua xiên que, nên xảy ra va quẹt. Cũng may là ngã bể mành xe, còn người không sao”.
Khu vực  xung quanh chợ Bình Triệu (P. Hiệp Bình Chánh) tấp nập mua bán hàng trên vỉa hèKhu vực  xung quanh chợ Bình Triệu (P. Hiệp Bình Chánh) tấp nập mua bán hàng trên vỉa hè
Nhiều hộ kinh doanh che dù, dựng tụ chiếm đường trước chợ Bình TriệuNhiều hộ kinh doanh che dù, dựng tủ chiếm đường trước chợ Bình Triệu
QL 13, cửa ngõ giao thông phía Đông hướng về trung tâm TP. Tuy nhiên vỉa hè và lề đường cũng đang bị chiếm dụng phục vụ kinh doanh buôn bán rất lộn xộn QL 13, cửa ngõ giao thông phía Đông hướng về trung tâm TP. Tuy nhiên vỉa hè và lề đường cũng đang bị chiếm dụng phục vụ kinh doanh buôn bán rất lộn xộn 
Người qua lại cũng chọn lòng đường di chuyển ngày qua ngày Người qua lại cũng chọn lòng đường di chuyển ngày qua ngày
Phan Văn Trị (P.5, Q.Gò Vấp) cũng xuất hiện nhan nhản tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh ăn uốngPhan Văn Trị (P.5, Q.Gò Vấp) cũng xuất hiện nhan nhản tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh ăn uống
Cũng tại đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp tụ tập buôn bán hàng rongCũng tại đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp tụ tập buôn bán hàng rong
Một cửa hàng kinh doanh xe đạp tại đường Nguyễn Kiệm lấn chiếm cả lòng đườngMột cửa hàng kinh doanh xe đạp tại đường Nguyễn Kiệm lấn chiếm cả lòng đường
Tương tự, trên đường Hoàng Minh Giám (đoạn Công viên Gia Định) có rất nhiều xe hàng rong Tương tự, trên đường Hoàng Minh Giám (đoạn Công viên Gia Định) có rất nhiều xe hàng rong 
Còn tại đường CMT8 cũng diễn ra tưng tự, nhiều nhiều hộ kinh doanh tràn ra mép đườngCòn tại đường CMT8 cũng diễn ra tưng tự, nhiều nhiều hộ kinh doanh tràn ra mép đường
Trước chợ Hoà Hưng, Q.10Trước chợ Hòa Hưng, Q.10
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.