Người Sài Gòn đổ xô đi xem cá cảnh độc, lạ

12/11/2017 16:59 GMT+7

Đông đảo người dân TP.HCM đổ xô đi xem triển lãm cá cảnh độc, lạ tại 'Ngày hội cá cảnh TP.HCM lần 2 năm 2017' diễn ra từ ngày 9 - 13.11 tại công viên Lê Văn Tám (P.Đa Kao, Q.1).

Tiếp nối thành công “Ngày hội cá cảnh TP.HCM lần 1 năm 2016”, tại hội chợ triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm lần 6 năm 2017 (Hi-tech Agro 2017), Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Ngày hội cá cảnh TP.HCM lần 2 năm 2017”.
“Ngày hội cá cảnh TP.HCM lần 2 năm 2017” là nơi để các nghệ nhân cá cảnh TP.HCM và các tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc sưu tầm, nhân giống, chăm sóc cá cảnh. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh cá cảnh đến ngày hội để quảng bá thương hiệu, giới thiệu cá giống, cá cảnh, các mô hình sản xuất cá cảnh theo xu hướng an toàn dịch bệnh để tìm kiếm khách hàng trong nước và xuất khẩu.
Người xem chiêm ngưỡng các loại cá cảnh trong khu triển lãm cá cảnh rộng 900m2 với 120 hồ cá thiết kế theo hình thức “thủy cung” với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ. Khách tham quan được mãn nhãn với các dòng cá đẹp, lạ của các nghệ nhân mang đến trình diễn như: cá dĩa (giống bồ câu, tuyết trắng, hoa văn, chấm beo...); cá neon (neon vua, neon đen, neon diamond...) và nhiều loại cá khác
TP.HCM được xem như trung tâm cá cảnh lớn của cả nước. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, 9 tháng đầu năm 2017, tổng diện tích nuôi cá cảnh trên toàn TP khoảng 88 ha với hơn 290 cơ sở và hộ nuôi. Sản lượng cá cảnh sản xuất năm 2017 của TP ước đạt 140 - 150 triệu con, tăng 10 - 15% so với năm 2016.
Ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc ITPC, cho biết mục tiêu của TP.HCM là sản lượng cá cảnh xuất khẩu năm 2017 đạt 18 - 20 triệu con với giá trị kim ngạch 20 - 25 triệu USD, tăng từ 15 - 20% so với năm 2016. Đến năm 2020, sản lượng sản xuất cá cảnh đạt 150 - 180 triệu con, xuất khẩu đạt 40 - 50 triệu con, kim ngạch xuất khẩu đạt 40 - 50 triệu USD. Để đạt mục tiêu mở rộng xuất khẩu và thị trường nội địa, công tác xúc tiến thương mại cho lĩnh vực cá cảnh tiếp tục được đẩy mạnh.
Bạn Anh Thư và Văn Toàn, sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM tranh thủ trên đường về ghé qua khu triển lãm
Bên cạnh nhiều giống cả đẹp và lạ, nhiều người đến “Ngày hội cá cảnh TP.HCM lần 2 năm 2017” còn được xem nhiều hồ thủy sinh đẹp mắt, nhiều màu sắc. Giá của mỗi hồ thủy sinh trưng bày tại các gian hàng dao động từ 6 - 30 triệu đồng. Ngoài ra một số gian hàng còn bán các loại đèn trang trí, các loại thực vật thủy sinh, để trang trí cho hồ cá
Một số bạn trẻ chụp lại những chú cá lạ mắt mà nhiều màu sắc sặc sở để lưu niệm. Với 120 bể trưng bày cá, trong đó có nhiều loại cá có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng như cá huyết rồng, cá La Hán, cá chép Nhật và nhiều loại cá có giá trị xuất khẩu cao trong những năm gần đây
Nhiều em bé cũng được bố mẹ dẫn đi tham quan các gian hàng của hội chợ
Ngoài tham quan khu “Thủy Cung”, một số bạn trẻ còn ghé lại các gian hàng để tìm mua các loại cá. Loại cá Betta được nhiều bạn quan tâm do nhiều màu sắc và dễ chăm sóc. Bên cảnh đó những con cá Betta cũng rẻ hơn so với những loại cá khác
Bạn Gia Hân và bạn Kim Phượng đến với ngày hội cá cảnh để tìm mua cá Betta vì trước đó có nuôi một cặp cá này nhưng mới đây một con đã chết
Ngoài những bể cá lớn, một số gian hàng ở ngày hội còn bày bán các bình cá mini, với nhiều hình dạng và kích thước, bên cạnh đó còn được gắn đèn làm tăng thêm màu sặc sỡ. Nhiều bạn trẻ lựa chọn những bình cá này để trang trí cho góc học tập của mình
Nhiều bạn trẻ đến với ngày hội cá cảnh còn tìm hiểu các loại bệnh và cách phòng bệnh cho cá
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.