Người Sài Gòn đi bar phố Tây Bùi Viện sau nhiều ngày bị cấm vì Covid-19

19/03/2021 22:59 GMT+7

Tối ngày 19.3, ngày đầu tiên quán bar, vũ trường ở TP.HCM được phép hoạt động trở lại, phố đi bộ, phố Tây Bùi Viện cũng vì thế mà nhộn nhịp và ‘có sinh khí’ hơn hẳn sau nhiều ngày quán bar đóng cửa vì lệnh cấm phòng dịch Covid-19 .

Ngày 19.3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản thông báo cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke được phép hoạt động trở lại.

Phố Tây Bùi Viện “hồi sinh” sau 3 lần lao đao vì Covid-19

Đồng thời, TP.HCM yêu cầu các cơ sở kinh doanh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn bề mặt các vật dụng, trang bị dung dịch sát khuân đầy đủ.

Phố đi bộ Bùi Viện nhộn nhịp trong đêm đầu mở cửa trở lại

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Nhân viên quán bar liên tục mời chào khách ghé quán của mình

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Một số quán bar tiếp tục hoạt động với mô hình kinh doanh nhà hàng

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Sáng 20.3: Không ca mắc Covid-19 mới, gần 31.000 người được tiêm vắc xin

Theo ghi nhận của PV, hơn 21 giờ, phố Tây Bùi Viện bắt đầu nhộn nhịp khách hơn. Toàn bộ các quán bar đã mở cửa trở lại, một số quán bar đã cho chơi nhạc và DJ trở lại. Trước đây, để “sinh tồn” trong đợt dịch Covid-19, các quán bar, vũ trường ở Bùi Viện phải thay đổi sang mô hình kinh doanh nhà hàng, với không gian mở, giảm bớt bàn ghế và giảm âm thanh nhạc ở quán.
Tuy nhiên, chia sẻ với Thanh Niên, nhiều chủ quán bar ở Bùi Viện cho biết khi được phép mở cửa trở lại, một số quán bar ở Bùi Viện vẫn sẽ giữ nguyên hình thức kinh doanh nhà hàng, quán ăn. Một số cơ sở kinh doanh khác ở Bùi Viện sẽ thay đổi mô hình để hướng đến một phố đi bộ Bùi Viện đa dạng hơn về hình thức kinh doanh để phục vụ khách du lịch.

Khách Tây bắt đầu quay trở lại Bùi Viện

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Phố Tây Bùi Viện càng đông hơn sau 22 giờ

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Một người dẫn theo thú cưng đến phố Bùi Viện

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Nhiều vị khách bày tỏ nhớ con phố Bùi Viện xập xình nhạc ngày xưa

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Đường phố đông dần, chủ yếu là những bạn trẻ

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Chị Đặng Thị Kim Hồng (30 tuổi) Quản lý 4 quán bar Ocean, Sahara, Lost In Saigon, Volcano ở Bùi Viện chia sẻ ngay từ trưa 19.3, chị Hồng đã nhận được thông tin các quán bar ở được phép mở cửa trở lại nên đã huy động thêm nhân viên, phục vụ, DJ để đáp ứng được lượng khách sẽ đến Bùi Viện trong tối nay. "Một số quán bar sẽ mở cửa trở lại bình thường còn những quán đang kinh doanh theo mô hình nhà hàng quán ăn vẫn sẽ giữ nguyên để làm đa dạng hình thức kinh doanh. Trong tương lai những quán này sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung hơn để phù hợp hơn với xu hướng", chị cho hay. 

Tết buồn ở quán bar Bùi Viện lần thứ ba đóng cửa vì Covid-19

Anh Võ Hoàng Nam (26 tuổi) đi cùng bạn đến phố Tây Bùi Viện chia sẻ cảm thấy rất vui trước thông tin các quán bar ở Bùi Viện được phép mở cửa trở lại. “Dịp cuối tuần mình hay đi cùng với bạn ra Bùi Viện để giải tỏa căng thẳng. Gần đây thấy phố Tây cũng nhộn nhịp hơn nhiều, mong là sắp đến tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, đón khách du lịch nhiều hơn để phố Tây này có thể trở lại như trước”, anh nói.

DJ bắt đầu trở lại ở các quán bar ở Bùi Viện

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Đa dạng khách đến Bùi Viện

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Nhiều cô gái xúng xính váy áo đi dạo phố Tây Bùi Viện

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.