Người Sài Gòn dắt xe 'lội sông' cả km vì đường ngập nặng do triều cường

20/09/2017 19:35 GMT+7

Chiều 20.9 triều cường dâng cao khiến một số khu vực trũng thấp trên địa bàn TP.HCM tiếp tục ngập sâu trong nước. Nhiều người trên đường đi làm về, xe chết máy phải đẩy bộ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 16 giờ 30, đường Lê Văn Lương (đoạn qua các xã Phước Kiển, Nhơn Đức, H.Nhà Bè), nước từ rạch Tôm theo các cống nước bắt đầu trào lên đường. Chỉ 30 phút sau, tuyến đường Lê Văn Lương thành... sông.
Do triều cường dâng cao đúng vào giờ tan tầm, nhiều người trên đường đi làm về chạy xe máy qua nước ngập bị chết máy hàng loạt, giao thông hỗn loạn. Trong đó, một số đoạn trên đường Lê Văn Lương (thuộc ấp 3, xã Nhơn Đức) ngập lút bánh xe máy. .
VIDEO: Người Sài Gòn khổ sở vì triều cường giờ tan tầm làm nhiều người lội nước
 
Nhiều đoạn nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy trên đường Lê Văn Lương ẢNH: AN HUY
Ông Nguyễn Thanh Vinh (54 tuổi, ngụ xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè) cho biết: “Mỗi đợt triều cường dâng cao, giao thông tuyến đường Lê Văn Lương này xem như tê liệt hoàn toàn. Buổi sáng từ 5 - 7 giờ, nhiều người qua đây chết máy xe trễ giờ làm, học sinh ướt quần áo và trễ học. Buổi chiều từ 16 giờ 30 - 17 giờ 30, mọi người cũng phải đẩy bộ xe máy trên đoạn đường ngập vài km mới tới nhà. Nhà nước nói nâng cấp đường này nhiều năm rồi nhưng chưa thấy làm, chúng tôi không biết phải sống khổ đến bao giờ nữa”.
Đến 17 giờ 30, triều cường trên đường Lê Văn Lương rút dần, việc đi lại và sinh hoạt của người dân qua đây mới trở lại bình thường.
Đường Lê Văn Lương được xem là rốn ngập do triều cường diễn ra từ nhiều năm qua ẢNH: AN HUY
Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh và ở mức cao. Tính đến 7 giờ ngày 20.9, mức triều tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) và Phú An (sông Sài Gòn) cùng đạt mức 1,48m (xấp xỉ báo động 3).
Dự báo, mức triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn sẽ tiếp tục lên cao và đạt đỉnh vào các ngày 21 - 22.9 (tức 2 - 3 tháng 8 âm lịch). Tại trạm Phú An và Nhà Bè đạt mức 1,52m - 1,55m (cao hơn báo động 3 là 0,02m - 0,05m). Thời gian xuất hiện buổi sáng từ 5 - 6 giờ và chiều từ 17 - 18 giờ. Dự kiến mức triều dâng cao sẽ duy trì đến hết ngày 24.9 sau đó rút dần.
Hai em bé dắt tay nhau qua nước ngập trong lúc bố dẫn bộ chiếc xe bị chết máy trên đường Lê Văn Lương chiều 20.9
Đường Lê Văn Lương ngập kéo dài hơn 2km chiều 20.9
Ngập kéo dài như sông
Nhiều xe chết máy phải đẩy bộ
Mỗi lượt ô tô chạy qua, tạo sóng nước tràn vào nhà dân hai bên đường
Nhiều đoạn ngập lút bánh xe máy
Xe chết máy hàng loạt trên đường Lê Văn Lương (đoạn qua xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè) chiều 20.9
Do triều dâng cao vào giờ tan tầm, người dân càng khổ sở 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.