Người Sài Gòn bất ngờ ngày đầu phân luồng, cấm xe ở sân bay Tân Sơn Nhất

27/08/2016 10:32 GMT+7

Sáng 27.8, nhiều người chạy xe qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã phạm luật giao thông, do chưa nắm được lộ trình phân luồng và biển báo cấm.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 6 giờ 45 cùng ngày, trên đường nhánh Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài (hướng Trường Sơn – vòng xoay Nguyễn Thái Sơn) dù đã được cơ quan chức năng lắp biển báo cấm chạy ngược chiều và băng rôn thông báo “từ 27.8 cấm các phương tiện lưu thông ngược chiều” dọc theo chiều dài tuyến đường nhưng vẫn có nhiều trường hợp vi phạm.

Theo đó, một số người vẫn giữ thói quen cũ khi ôm cua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn chạy thẳng vào đường trên, không chú ý biển báo dẫn đến vi phạm. Một số người khi vừa quẹo vào đầu tuyến đường thấy biển báo cấm đã vội quay đầu xe trở lại để chạy đúng luật. Hầu hết đều tỏ ra bất ngờ với việc phân luồng trên.

Tuy nhiên, một số trường hợp lỡ chạy vào và phát hiện không đúng luật vẫn bất chấp chạy thẳng.

Bất chấp băng rôn và biển báo cấm, nhiều người vẫn vô tư chạy ngược chiều trên đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài Huy Hữu

Đồng thời, nhiều người điều khiển ô tô lưu thông hướng Trường Sơn – Nguyễn Thái Sơn vẫn chưa nắm được phân luồng, nên vẫn chừa lại một phần đường sát lề trái.

Trong khi đó, ở nhánh đường Bạch Đằng và nhánh Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài nối tiếp đường Bạch Đằng hiện hữu, cũng được phân luồng một chiều (Nguyễn Thái Sơn – Trường Sơn) nhưng một số người vẫn bất chấp biển báo cấm và băng rôn, thản nhiên phóng xe chạy ngược chiều. Nhiều xe ô tô qua khu vực thấy vậy, phải chạy lách vào trong lòng đường để tránh va chạm.

Nhiều người không nắm rõ việc phân luông, khi chạy vào phát hiện vi phạm vội quay đầu xe để chạy đúng luật Huy Hữu

Trong ngày đầu phân luồng, dù còn một số trường hợp vi phạm nhưng người dân phần lớn đã nắm được luật và chạy rất trật tự. Giao thông trên hai chiều Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài, Trường Sơn thông thoáng, không xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm sáng như mọi khi.

Một đại diện CSGT Q.Tân Bình, trực chốt tại khu vực sáng cùng ngày cho biết: “ Do luật phân luồng mới có hiệu lực ngày đầu, nhiều người chưa nắm rõ, vẫn có thói quen chạy cũ nên vi phạm. Trong sáng nay, chúng tôi cũng phát hiện nhiều trường hợp, nhưng chỉ nhắc nhở và giải thích cho người dân chạy đúng luật. Từ ngày mai trở đi, nếu phát hiện vi phạm mới lập biên bản xử phạt”.  

Nhiều xe ô tô chạy hướng Trường Sơn - Nguyễn Thái Sơn vẫn chạy chừa một làn bên trái sát lề dù được phép chạy toàn bộ đường Huy Hữu
Trong khi đó ở chiều ngược lại trên đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài cũng xảy ra vi phạm chạy ngược chiều, đối đầu xe ô tô rất nguy hiểm Huy Hữu

Trước đó, ngày 25.8, Sở GTVT TP.HCM thông báo từ 27.8 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Hồng Hà, Bạch Đằng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thông xe dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đoạn từ nút giao Trường Sơn đến nút giao Nguyễn Thái Sơn) và kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, nhánh đường Hồng Hà và nhánh đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài đoạn đi qua công viên Gia Định lưu thông một chiều tất cả loại phương tiện theo hướng từ nút giao Trường Sơn đến nút giao Nguyễn Thái Sơn; cấm đỗ xe toàn bộ nhánh đường trên.

Nhánh đường Bạch Đằng và nhánh đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài đoạn nối tiếp với đường Bạch Đằng hiện hữu cũng lưu thông một chiều tất cả loại phương tiện theo hướng từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến nút giao Trường Sơn và cấm các loại ô tô tải lưu thông từ 6 - 22 giờ; cấm đỗ xe toàn bộ nhánh đường trên.

Đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Hồng Hà đến đường Trường Sơn, phía đường A75) tổ chức lưu thông hai chiều các loại phương tiện và cấm dừng đỗ xe theo cả hai hướng lưu thông từ 6 - 22 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.