Người phụ nữ Trung Quốc bị bắt vì mặc kimono

16/08/2022 18:05 GMT+7

Một phụ nữ Trung Quốc cho biết cô đã bị cảnh sát giam giữ trong nhiều giờ với cáo buộc "gây rối" vì mặc kimono Nhật Bản và chụp ảnh trên đường phố.

Một người phụ nữ Trung Quốc bị cảnh sát bắt vì mặc kimono chụp ảnh (ảnh minh họa)

epa

Người phụ nữ trẻ mặc kimono và đội tóc giả để hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng trong một bộ truyện tranh Nhật Bản. Cô đang chụp ảnh thì một cảnh sát tiếp cận, theo video được quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội Trung Quốc, The Guardian đưa tin.

Trong video, người phụ nữ giải thích rằng cô đang thực hiện một bộ ảnh, nhưng viên cảnh sát nói với cô: "Nếu chị mặc Hán phục đến đây, tôi sẽ không nói gì cả. Nhưng chị lại mặc kimono, và chị là người Trung Quốc. Chị là người Trung Quốc, phải không?".

Hán phục là từ chỉ trang phục truyền thống của dân tộc Hán chiếm đa số tại Trung Quốc. Cũng trong video, người phụ nữ hỏi lý do tại sao cô bị chỉ trích và được cho biết cô bị nghi ngờ "gây gổ và gây rối". Đoạn video dừng lại ngay sau khi cô bị cảnh sát đưa đi.

Sự việc xảy ra hôm 10.8 tại Tô Châu, thành phố thuộc tỉnh Giang Tô ở phía đông Trung Quốc. Người phụ nữ cho biết cảnh sát đã tiếp cận khi cô đang xếp hàng mua đồ ăn trên một con phố nổi tiếng có nhiều nhà hàng Nhật Bản. Cô nói rằng cô đã bị đưa đến đồn cảnh sát và bị thẩm vấn trong khoảng 5 tiếng, kết thúc lúc 1 giờ sáng. Điện thoại của cô đã bị khám xét, trong khi bộ kimono bị tịch thu.

Đoạn video thu hút hàng chục triệu người xem và dẫn đến tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, nơi chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy. Thái độ căm ghét hoặc bất bình đối với Nhật Bản đã tồn tại ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, vì sự xâm lược và chiếm đóng của quân đội Nhật trong thế kỷ trước với những sự kiện bi thương như vụ thảm sát Nam Kinh. Việc các chính trị gia Nhật Bản đến thăm đền Yasukuni ở Tokyo, biểu tượng cho quá khứ quân phiệt của nước này, cũng thường xuyên gây ra sự phẫn nộ ở Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc.

Trong những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản đã tỏ ra quyết đoán hơn đối với các hành động hung hăng của Bắc Kinh tại khu vực, đặc biệt là đối với Đài Loan. Giữa lúc Tokyo hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ và các đồng minh phương Tây khác, sự giận dữ của quan chức và công chúng Trung Quốc đối với Nhật Bản ngày càng gia tăng.

Song trên mạng, nhiều người dường như cho rằng phản ứng của cảnh sát đối với người phụ nữ là quá đà. Một số người kêu gọi hạ nhiệt "chủ nghĩa dân tộc cực đoan" hoặc bày tỏ lo ngại về việc đánh giá trang phục người khác mặc. Trước đại dịch Covid-19, việc thuê kimono hoặc yukata để chụp ảnh là một hoạt động phổ biến đối với khách du lịch Trung Quốc ở Nhật Bản.

Ông Hồ Tích Tiến, nhà bình luận chính trị, cựu chủ biên Hoàn Cầu thời báo, cũng cho rằng hành động của người phụ nữ không vi phạm pháp luật và mọi người có thể ăn mặc tự do, nhưng cũng cần lưu ý đến những yếu tố nhạy cảm.

"Kimono không nên bị cấm trong xã hội chúng ta, và thực tế là không có lệnh cấm nào như vậy. Nhưng khi ai đó muốn mặc kimono, tôi khuyên họ nên chú ý đến môi trường xung quanh… càng nhiều càng tốt để tránh trở thành trung tâm của những tranh cãi không đáng có", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.