Người phụ nữ lập kỷ lục thế giới khi cắt bỏ 222 khối u xơ tử cung

Ngọc Quý
Ngọc Quý
13/11/2021 10:13 GMT+7

Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ tổng cộng 222 khối u xơ tử cung từ một người phụ nữ Ấn Độ. Ca bệnh này được kỷ lục Guinness ghi nhận là bệnh nhân có nhiều khối u xơ tử cung được cắt bỏ nhất thế giới .

Cô Ritika Acharya, 34 tuổi, là một cựu phát thanh viên truyền hình. Vì thấy sức khỏe có vấn đề nên cô đã đến Bệnh viện Sakra World ở thành phố Bangalore, bang Karnataka (Ấn Độ) khám vào tháng 9.2021, theo The New Indian Express.

Các bác sĩ đã cắt bỏ 222 khối u xơ tử cung cho cô Ritika Acharya ở Ấn Độ

SHUTTERSTOCK

Trong suốt 2 năm, cô thường xuyên bị thiếu máu, mệt mỏi và khó thở. Không những vậy, bụng cô ngày càng lớn. Lúc vào bệnh viện, bụng cô tương đương của một thai phụ 7 tháng.

“Một số người hỏi rằng có phải tôi đang mang thai. Câu hỏi này thực sự ảnh hưởng tiêu cực đến tôi”, cô Acharya chia sẻ.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện cô Acharya bị u xơ tử cung. Họ tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ để loại bỏ 222 khối u. Tổng trọng lượng của chúng là 2,5 kg và tất cả đều lành tính. Số lượng khối u xơ tử cung của cô Acharya đã được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận. Hiện tại, sức khỏe của cô Acharya đang trong giai đoạn phục hồi.

Dẫn đầu nhóm phẫu thuật là bác sĩ Shanthala Thuppanna, Trưởng khoa Sản tại Bệnh viện Sakra World. “U xơ tử cung rất phổ biến và có thể không cần phải phẫu thuật. Nhưng trong trường hợp của cô Acharya, chúng tôi phát hiện khối u trên thành tử cung phát triển quá nhiều, do đó cần phải phẫu thuật”, bác sĩ Thuppanna tiết lộ.

Kỷ lục người có nhiều khối u xơ tử cung nhất được cắt bỏ trước đó là của một người phụ nữ Ai Cập, được ghi nhận vào năm 2016. Cô có tổng cộng 186 khối u.

U xơ tử cung thường xuất hiện ở phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản. Những khối u này là lành tính, không phải ung thư. Các nhà khoa học chưa xác định nguyên nhân cụ thể gây u xơ tử cung nhưng các yếu tố như tăng nồng độ hoóc môn, tiền sử gia đình và chủng tộc có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh, theo The New Indian Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.