Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới được chữa khỏi HIV

18/02/2022 11:04 GMT+7

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế New York -Presbyterian Weill Cornell (Mỹ) vừa báo cáo đã có thể chữa khỏi HIV lần đầu tiên ở một phụ nữ.

Sau khi thực hiện phương pháp cấy ghép tế bào gốc cách đây 4 năm, đến nay bệnh nhân 64 tuổi đã ngừng sử dụng thuốc điều trị HIV và hiện ở tình trạng “không triệu chứng và khỏe mạnh”, theo Hãng tin NBC.

Bệnh nhân nữ vừa được chữa khỏi được chẩn đoán nhiễm HIV vào năm 2013 và bệnh bạch cầu vào năm 2017. Bệnh nhân nhận được phương pháp cấy ghép tế bào gốc để chống lại hai căn bệnh cùng lúc.

Để thực hiện phương pháp này, trước tiên các bác sĩ phải tìm được người hiến tặng có một đột biến gien hiếm gặp khiến họ có khả năng kháng lại vi rút. Những người có đột biến gien này thường là người Bắc Âu, và thậm chí chỉ có 1% dân số ở đó có nó.

Các bác sĩ sau đó thực hiện cấy ghép dây rốn tự nhiên sử dụng máu dây rốn và tủy xương từ người hiến tặng. Máu dây rốn giúp chống lại bệnh ung thư máu - như bệnh bạch cầu mà bệnh nhân nữ mắc phải, trong khi tủy xương cung cấp tế bào gốc cho cơ thể. Vì máu cuống rốn thường không hiệu quả đối với người lớn như trẻ em, nên việc cấy ghép tế bào gốc có thể giúp tăng hiệu quả của nó.

Đây là trường hợp thứ tư nhiễm HIV được chữa khỏi trên thế giới, sau 3 trường hợp đầu là nam.

Trước đó, các nhà khoa học cũng từng ghi nhận 2 bệnh nhân nữ nhiễm HIV đã tự đánh bại vi rút một cách tự nhiên, không uống thuốc hay sử dụng phương pháp điều trị nào, theo Hãng tin NBC.

Trường hợp đầu tiên tự khỏi HIV mà không cần điều trị được ghi nhận hồi tháng 8.2020 ở một nữ bệnh nhân 67 tuổi sống tại Mỹ.

Tháng 3.2021, giới y học ghi nhận một phụ nữ 30 tuổi người Argentina là trường hợp thứ hai tự khỏi HIV.

Năm 2013 người phụ nữ này nhận kết quả nhiễm HIV, và 8 năm sau kết quả xét nghiệm máu cho biết vi rút HIV không còn tồn tại trong cơ thể cô.

Ứng cử viên vắc xin HIV bắt đầu thử nghiệm tại Anh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.