Người phụ nữ bị công an đánh vì tưởng gái mại dâm: Lo cho trung úy Phương

03/12/2015 12:12 GMT+7

** Gái mại dâm cũng không có quyền đánh Trưa 3.12, Công an P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tổ chức xin lỗi bà Nguyễn Thị Khả (57 tuổi, ngụ tổ 89, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) vì bị công an phường đánh oan do tưởng lầm là gái mại dâm.

** Gái mại dâm cũng không có quyền đánh
Trưa 3.12, Công an P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tổ chức xin lỗi bà Nguyễn Thị Khả (57 tuổi, ngụ tổ 89, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) vì bị công an phường đánh oan do tưởng lầm là gái mại dâm.

Trung tá Nguyễn Cường (bên phải) thay mặt cấp dưới xin lỗi bà Khả - Ảnh: Nguyễn TúTrung tá Nguyễn Cường (bên phải) thay mặt cấp dưới xin lỗi bà Khả - Ảnh: Nguyễn Tú
Trung tá Nguyễn Cường, Trưởng Công an P.Mỹ An, thay mặt lực lượng và cấp dưới là trung úy Phường Văn Phương nhận lỗi với bà Khả về sự việc xảy ra tối 28.11.
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 28.11, bà Khải chăm sóc cho một sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi, đường Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn xong thì đứng ở vòng xoay phía đông cầu Trần Thị Lý, P.Mỹ An để xin đi nhờ xe về nhà.
Lúc này, bà bị tổ công tác Công an P.Mỹ An gồm 2 người đến xua đuổi và dùng gậy cao su quất vào mông phải và bắp chân trái vì cho rằng bà là gái mại dâm.
Sau khi tổ công tác bỏ đi, bà Khả nhờ người chở về Trung tâm Y tế Q.Thanh Khê điều trị đến sáng 3.12 mới xuất viện nhưng vết thâm tím vẫn còn.
Theo Công an P.Mỹ An, vòng xoay cầu Trần Thị Lý trên địa bàn phường là nơi gái mại dâm thường xuyên tập trung chờ khách, tối 28.11 khi nghe cơ sở báo có 2 đối tượng nghi là gái mại dâm nên tổ công tác gồm trung úy Phùng Văn Phương và một dân phòng đến để đẩy đuổi, trong quá trình làm nhiệm vụ đã xảy ra xô xát và trung úy Phương đã dùng gậy đánh vào mông bà Khả, dân phòng cũng có tham gia xô xát.
Theo trung tá Nguyễn Cường, Trưởng Công an P.Mỹ An, tổ công tác hoàn toàn sai về nghiệp vụ, vì nếu muốn bắt gái mại dâm thì phải bắt quả tang, còn không thì chỉ được đẩy đuổi, càng không được phép đánh người.
Sau khi nghe trung úy Phương báo cáo miệng về vụ việc, Công an P.Mỹ An đã yêu cầu tổ công tác đến bệnh viện thăm bà Khả, hỗ trợ tiền điều trị gần 2 triệu đồng, cho tổ công tác viết kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong đơn vị.
Công an phường cho biết thêm cũng đã báo cáo Công an Q.Ngũ Hành Sơn để có hướng xử lý tổ công tác.
Sau khi nghe Trung tá Nguyễn Cường, Trưởng Công an P.Mỹ An xin lỗi, bà Khả cho hay công an phường đã nhận lỗi và xin lỗi nên bà tha thứ bỏ qua, mặc dù khi đó bà rất bực vì đứng chờ lâu mà không xin được xe quá giang lại còn bị công an phường nghĩ oan là gái mại dâm trong khi đã gần 60 tuổi.
Bà Khả còn bày tỏ, khi nghe công an phường mời đến xin lỗi, bà đã suy nghĩ rất nhiều, bà không hề mong muốn trung úy Phương bị kỷ luật vì liên quan đến sự nghiệp cả đời và trung úy Phương cũng bằng tuổi như con cái của bà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.