‘Người phản lực’ thiệt mạng khi huấn luyện tại sa mạc

18/11/2020 15:53 GMT+7

Một thành viên của đội “người phản lực” Dubai (Jetman Dubai) đã qua đời hôm 17.11 trong lúc tham gia hoạt động huấn luyện trong môi trường sa mạc, theo Hãng tin AFP.

Jetman Dubai thông báo thành viên Vincent Reffet, 36 tuổi, người xứ Annecy (Pháp), đã tử vong trong một sự cố không được thông tin.
“Reffet là một vận động viên tài năng, và được các thành viên trong đội yêu quý và nể trọng”, theo Jetman Dubai.
Ông Reffet từng lập kỷ lục thế giới khi nhảy khỏi tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, với độ cao 828m. Ông cũng nhận được nhiều huy chương trong các cuộc thi tài về lĩnh vực thể thao mạo hiểm.
Vận động viên quá cố này lúc sinh thời từng nói thể thao mạo hiểm đã ăn sâu vào máu của ông, vì cha mẹ ông đều là vận động viên nhảy dù tự do.
Tuy nhiên, người dân Dubai chỉ biết đến Reffet khi ông gia nhập Jetman Dubai, tổ chức do nhà phiêu lưu mạo hiểm người Thụy Sĩ Yves Rossy sáng lập. Các thành viên thường đeo trên lưng bộ cánh phản lực, lao vun vút trên bầu trời với tốc độ lên đến 400 km/giờ, bay được quãng đường 50 km và có thể đạt độ cao 6.100m.
Họ từng bay ngang tòa nhà Burj Khalifa và những địa điểm nổi tiếng của thành phố.
Vào năm 2015, hai ông Reffet và Rossy đã bay cạnh một chiếc Airbus A380 trên bầu trời Dubai, thu hút sự chú ý của cả thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.