Người nước ngoài vào Việt Nam phạm tội có chiều hướng gia tăng

10/06/2015 06:04 GMT+7

Ngày 9.6, Bộ Công an đã tổ chức lễ đón nhận Thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã khám phá hàng loạt vụ án trong thời gian gần đây, làm rõ giá trị tài sản phạm tội hàng nghìn tỉ đồng.

Ngày 9.6, Bộ Công an đã tổ chức lễ đón nhận Thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã khám phá hàng loạt vụ án trong thời gian gần đây, làm rõ giá trị tài sản phạm tội hàng nghìn tỉ đồng.

Báo cáo tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng C50, cho biết sau 5 năm thành lập, đi vào hoạt động, lực lượng đã điều tra gần 1.400 đầu mối vụ việc, xác lập đấu tranh gần 200 chuyên án, chuyển cơ quan CSĐT các cấp khởi tố 260 vụ án với gần 1.000 bị can, trong đó có nhiều tổ chức, đường dây tội phạm nguy hiểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, gây ra những hậu quả thiệt hại nặng nề cho nhiều cơ quan, tổ chức. Ông Nguyễn Thanh Hóa cũng cho biết hiện tình trạng đối tượng là người nước ngoài vào VN phạm tội có chiều hướng gia tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.