Người nước ngoài hào hứng trước dàn xe cổ diễu hành trên đường phố TP.HCM sáng nay

06/12/2022 19:32 GMT+7

Ngày 6.12, người dân TP.HCM cũng như nhiều du khách nước ngoài hào hứng khi ngắm nhìn hàng chục chiếc ô tô và xe gắn máy cổ dạo quanh phố phường.

Ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng sớm hàng chục chiếc xe máy, xe ô tô cổ đã có mặt trên đường Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) chờ được diễu hành. Theo quan sát, sự hiện diễn của những chiếc xe ô tô cổ như Ford Mustang Convertible 1966, Peugeot 203 1958, Citroen 2CV, Volkswagen Beetle Convertible 1967, International Scout 1961, Renault Floride 1967... khiến thu hút sự chú ý của nhiều người đi ngang qua đây.

8 giờ sáng, dàn xe cố bắt đầu xuất phát trên đường Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM)

CAO AN BIÊN

Xe tham quan một vòng đường Nguyễn Huệ

cao an biên

Thấy hàng xe cổ, bà Marie (56 tuổi, người Pháp) cùng chồng hào hứng tiến đến chụp ảnh. Người phụ nữ cho biết bà đang cùng gia đình có chuyến thăm thú các nước Đông Nam Á và đang trong những ngày thú vị ở Việt Nam.

“Sáng nay, vợ chồng vừa rời khách sạn đi dạo phố thì bắt gặp được những chiếc xe cổ này. Thật là thú vị! Tôi cảm nhận được Sài Gòn vừa mang nét đẹp hiện đại vừa có sự cổ kính. Không phải lúc nào cũng ngắm được nhiều xe cổ điển như thế này nên chúng tôi cũng chụp lại", bà nói và cho biết sẽ tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

6 xe ô tô cổ và 10 xe gắn máy cổ bắt đầu xuất phát, diễu hành qua các cung đường mang dấu ấn địa danh Sài Gòn xưa – TP.HCM nay của thành phố, đặc biệt dừng tại các điểm tham quan độc đáo.

cao an biên

Chiếc Volkswagen Beelte Convertible 1967 được nhiều người thích thú chụp ảnh cùng

cao an biên

8 giờ, 10 xe ô tô cổ và 10 xe gắn máy cổ bắt đầu xuất phát, diễu hành qua các cung đường mang dấu ấn địa danh Sài Gòn xưa – TP.HCM nay của thành phố, đặc biệt dừng tại các điểm tham quan độc đáo như Dinh Độc Lập, Bưu điện TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát TP.HCM, Garage Citroen Biệt động Sài Gòn; Chùa Bà Thiên Hậu…

Đoàn xe cổ tại Garage Citroen Biệt động Sài Gòn (Garage Citroen Duong-Van-Đuc D'Indochine) tại hẻm 499/20 đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.10) trong hành trình diễu hành

Theo quan sát của PV, hầu như đi qua con đường nào, đoàn xe cũng thu hút được sự chú ý lớn của người dân TP.HCM và du khách. Bà Nguyễn Thị Ngọc (47 tuổi) bán hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) thấy đoàn xe đi qua thì hết sức hào hứng.

Du khách tham quan Việt Nam hào hứng khi quan sát đoàn xe diễu hành

cao an biên

Nhiều người nước ngoài thích thú chụp lại những chiếc xe cổ trên đường phố TP.HCM

CAO AN BIÊN

“Nhìn xe rất cổ, tôi nhớ tới Sài Gòn hồi xưa. Những chiếc xe độc đáo thú vị không phải lúc nào cũng xem được đâu nên mình cũng tranh thủ ngắm. Dù tôi không rành về xe nhưng nghĩ chắc nó hiếm, cũng tò mò. Nhìn chắc mắc lắm ha, không biết mỗi chiếc bao nhiêu", bà cười nói.

Sự kiện nhằm hưởng ứng ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23.11.2022 và Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần 2, từ 05 -12.12.2022 do Công ty CP Lữ hành Fiditour – Vietuxtour phối hợp với Bảo tàng Tình báo – Biệt động Sài Gòn – Gia Định, Câu lạc bộ Con em Tình báo – Biệt động Sài Gòn – Gia Định và các đơn vị thành viên: Công ty Fumita, hội xe cổ Sài Gòn cõi nhớ.

Sự kiện nhằm hưởng ứng ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23.11.2022 và Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần 2.

CAO AN BIÊN

Người dân thích thú khi thấy những chiếc xe cổ trên phố

cao an biên

“Chương trình “Hành trình kết nối di sản” không chỉ hưởng ứng ngày Di sản Văn hoá Việt Nam và Tuần lễ Du lịch TP.HCM mà còn có ý nghĩa đặc biệt với chặng đường phát triển mới của Lữ hành Fiditour – Vietluxtour. Công ty sẽ tiếp tục tạo nên các dấu ấn và giá trị tối ưu mới cho cộng đồng và khách hàng bằng các sản phẩm và dịch vụ du lịch độc đáo, tiếp tục nối dài ý nghĩa của dòng sản phẩm đặc biệt - Tour Biệt động Sài Gòn”. Ông Nguyễn Ngọc An, PTGĐ Lữ hành Fiditour – Vietluxtour chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.