Người nổi tiếng phơi bày đời tư trên mạng xã hội

06/06/2023 15:30 GMT+7

Nhiều sao Việt như Trung Dân, Trịnh Kim Chi… thẳng thắn chia sẻ việc nghệ sĩ, KOL phơi bày chuyện cá nhân lên mạng xã hội khiến công chúng ngán ngẩm.

Mạng xã hội là nơi để kết nối, giúp các nghệ sĩ và khán giả có thể tương tác với nhau dễ dàng hơn. Tuy nhiên gần đây, nhiều nghệ sĩ như Elly Trần, Pha Lê… mang chuyện hôn nhân đăng đàn trên trang cá nhân vấp phải những ý kiến trái chiều. 

Cái xấu thì nên giấu

Liên quan đến việc người nổi tiếng phơi bày đời tư lên mạng xã hội, nghệ sĩ Trung Dân nêu ra 3 trường hợp. Ông cho rằng có người sống kín đáo, không thích chia sẻ chuyện cá nhân để bị dòm ngó nhưng cũng có người thích chia sẻ để mọi người quan tâm. "Nhưng cũng có dạng hơi không bình thường, đó là họ thích khoe khoang", ông nói.

Người nổi tiếng phơi bày đời tư trên mạng xã hội: Nên hay không? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trung Dân nêu thực trạng nhiều người mượn chuyện đời tư để PR tên tuổi

TL

Theo nghệ sĩ Trung Dân, khi được phỏng vấn về chuyện đời tư, có người xem đó là cơ hội, nhưng cũng có người từ chối chia sẻ vì thấy không nên. "Nếu cá nhân mình tốt thì sẽ được nhân rộng ra điều tốt. Còn cá nhân xấu, sự việc xấu sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nhất là nghề nghiệp của mình. Với những người như tôi, quan điểm từ xưa đến giờ, người ta nghe thường không nói gì tốt nhưng sẽ quơ đũa cả nắm. Dĩ nhiên bây giờ mọi thứ thoáng hơn, nhưng khi có sự việc xảy ra, nhất là liên quan tới nghệ sĩ thì họ sẽ lấy chuyện cũ ra để nói. Nghe những điều đó, tôi cũng đau lòng dù đã cố gắng né tránh", ông nêu ý kiến.

Nghệ sĩ Trung Dân nói với thời buổi hiện nay, nghệ sĩ cần cẩn trọng khi chia sẻ chuyện cá nhân vì "một chút thông tin tiêu cực chỉ cần 30 giây là người ta biết hết". Ông nhắn nhủ: "Mình phải tự biết mình là người thế nào, dù không ảnh hưởng xã hội nhưng mình vẫn ảnh hưởng đến con cháu, những người thân trong gia đình. Cái tốt thì mình nhân lên, cái xấu thì nên giấu. Ông bà nói tốt khoe xấu che, câu đó có từ lâu rồi nhưng để vận dụng thì hơi khó".

Người nổi tiếng phơi bày đời tư trên mạng xã hội: Nên hay không? - Ảnh 2.

Trịnh Kim Chi ưu tiên chia sẻ những hình ảnh tích cực để lan tỏa đến mọi người

FBNV

Diễn viên Cuộc phiêu lưu của hai lúa nêu thực trạng nhiều người khi làm nghệ thuật sẵn sàng mượn chuyện đời tư để PR tên tuổi. Thậm chí, có người còn đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp, chủ đích tạo scandal để được quan tâm. "Tôi thấy những chuyện đó ít có người lên án, ai cũng thấy nhưng không có người nói, nên họ cho đó là hay. Những người làm truyền thông phải là người tiên phong, nói trước để họ có làm gì cũng dè chừng hoặc dừng lại", ông thẳng thắn.

Nghệ sĩ nên được nhớ đến nhờ tài năng

Ở vai trò người nghệ sĩ, Trịnh Kim Chi đặt nguyên tắc không đưa những chuyện tiêu cực lên mạng xã hội. Thay vào đó, cô chỉ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, truyền năng lượng tích cực đến mọi người song vẫn ở khuôn khổ nhất định. Bà bầu sân khấu kịch thẳng thắn cho rằng "tốt khoe, xấu che" và việc chuyện gì cũng phơi bày trước mọi người là điều không nên.

Người nổi tiếng phơi bày đời tư trên mạng xã hội: Nên hay không? - Ảnh 3.

Minh Luân cho rằng nghệ sĩ cần cân nhắc khi đưa chuyện cá nhân lên mạng xã hội

FBNV

"Đương nhiên nhiều người thích tò mò những chuyện phía sau, những góc khuất, nhưng đối với những người nổi tiếng thì nên hạn chế chứ không nên bày ra hết", diễn viên Mẹ ghẻ nêu ý kiến.

Theo Minh Luân, người nổi tiếng thường có lượng theo dõi cao nên mỗi chia sẻ đều thu hút sự quan tâm của khán giả. Vì vậy, nếu thông tin đăng tải là tiêu cực cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Anh khẳng định: "Đó là điều không nên. Đèn nhà ai nấy sáng, hạnh phúc hay không thì mình biết, những lúc tranh cãi, mâu thuẫn cũng nên tự giải quyết".

Người nổi tiếng phơi bày đời tư trên mạng xã hội: Nên hay không? - Ảnh 4.

Theo Vũ Mạnh Cường, nghệ sĩ nên được nhớ đến nhờ tài năng thay vì những câu chuyện đời tư

FBNV

"Khi hạnh phúc mình chia sẻ thì mọi người chúc mừng, đến lúc không hạnh phúc đưa lên chắc chắn sẽ bị phán xét, đồn đoán, bình luận tiêu cực. Chính mình lại tự gieo tiêu cực cho mình. Không chỉ người nổi tiếng, vợ chồng bình thường cũng sẽ không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Nếu cứ cãi nhau hay có chuyện lại đăng lên mạng là điều không hay. Bản thân tôi chỉ thích chia sẻ những điều tích cực", diễn viên 8X nêu quan điểm.

MC Vũ Mạnh Cường cho rằng khán giả yêu thích người nổi tiếng sẽ có sự quan tâm đến mọi thứ, kể cả đời tư. Song nam MC cho rằng yếu tố để nghệ sĩ được công chúng yêu mến, đón nhận vẫn là tài năng. Anh quan niệm: "Nếu mình làm tên tuổi nóng một cách bất chấp thì hại nhiều hơn". Theo Vũ Mạnh Cường, đời tư là góc bình yên, điểm tựa về mặt tinh thần của người nghệ sĩ. "Nếu mang đời tư để mọi người soi xét thì đâu là bình yên. Tôi chỉ sợ khi trở về sau những ồn ào đó, họ sẽ bị mất thăng bằng", anh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.