Người người đội mưa trẩy hội chùa Hương Tích

Phạm Đức
Phạm Đức
27/01/2023 17:01 GMT+7

Mặc dù thời tiết mưa lạnh nhưng vẫn có hàng trăm du khách mặc áo mưa trẩy hội chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh).

Sáng nay, 27.1, dù nhiệt độ ngoài trời ở Hà Tĩnh xuống thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nhưng vẫn có rất đông du khách mặc áo mưa trẩy hội chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, H.Can Lộc) để vãn cảnh, thắp hương cầu an cho năm mới.

Thời tiết mưa lạnh nhưng vẫn có rất đông du khách trẩy hội chùa Hương Tích

PHẠM ĐỨC

Du khách mặc áo mưa để lên tham quan chùa Hương Tích dịp đầu năm

PHẠM ĐỨC

Du khách mua vé đi thuyền hoặc xe điện để lên tham quan chùa Hương Tích nằm ở độ cao 650 m so với mực nước biển

PHẠM ĐỨC

Điểm bán vé luôn tấp nập du khách

PHẠM ĐỨC

Theo kế hoạch, UBND H.Can Lộc phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023 vào sáng ngày nay (tức ngày 6 tháng Giêng năm Quý Mão).

Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi và được sự đồng ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh nên Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích đã thông báo dời ngày khai hội vào sáng ngày 29.1 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Tấm biển giới thiệu di tích lịch sử văn hoá chùa Hương Tích

PHẠM ĐỨC

Do thời tiết xấu nên Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích dời ngày khai hội vào sáng ngày 29.1

PHẠM ĐỨC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn có hàng trăm du khách đổ về nơi được xem là “Hoan Châu đệ nhất danh lam” để tham quan. Năm nay, Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích cũng đã đầu tư một số cơ sở hạ tầng và đưa thêm xe điện vào khai thác nên du khách rất thuận lợi khi lên chùa ở độ cao 650 m so với mực nước biển.

Dù thời tiết xấu nhưng du khách vẫn vui vẻ khi lên chùa Hương Tích vãn cảnh đầu năm

PHẠM ĐỨC

Nhiều nam nữ trong độ tuổi thanh niên cũng rủ nhau lên chùa tham quan

PHẠM ĐỨC

Một du khách vui vẻ tạo dáng chụp ảnh dù đang mặc áo mưa

PHẠM ĐỨC

Ông Võ Thành Chung, Trưởng Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích cho biết, đơn vị này đã bố trí điểm bán vé để người dân chọn phương tiện đi lại khi lên chùa thắp hương,vãn cảnh.

“Người dân có thể chọn mua vé đi thuyền trên hồ Nhà Đường hoặc mua vé đi xe điện để đi lên chùa. Cũng có một phương án khác là người dân có thể đi bộ để lên chùa nhưng tuyến đường khá xa. Từ sau Tết Nguyên đán cho đến nay có khoảng từ 35.000 - 40.000 du khách đến chùa Hương Tích. Riêng trong ngày hôm qua, 26.1, thời tiết nắng đẹp nên có khoảng 13.000 du khách đến đây tham quan, cao nhất từ trước đến nay”, ông Chung nói.

Năm nay, Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích đưa xe điện vào phục vụ việc đi lại cho du khách

PHẠM ĐỨC

Có khá đông du khách chọn đi thuyền trên hồ Nhà Đường để lên chùa

PHẠM ĐỨC

Du khách chấp hành mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền để lên chùa Hương Tích

PHẠM ĐỨC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.