Người ngồi tù oan 10 năm được tặng 100 triệu đồng

10/09/2014 03:20 GMT+7

Ngày 9.9, ông Nguyễn Thanh Chấn (ở xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), người từng phải ngồi tù oan 10 năm đã được ông Đoàn Văn Đạt, chủ hiệu bánh đậu xanh Nguyên Hương (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đến tận nhà trao tặng 100 triệu đồng.

Trong đó, 50 triệu đồng tiền mặt, 50 triệu đồng trong sổ tiết kiệm đứng tên ông Chấn. Theo ông Đạt, qua phương tiện thông tin đại chúng cho thấy ông Chấn sau khi được minh oan gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nên việc ông tặng tiền là nhằm giúp ông Chấn vượt khó vươn lên. Trước đó, ông Đạt đã về nhà ông Chấn tìm hiểu và tặng một số đồ dùng trong nhà.

Hiện ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn đang thực hiện các thủ tục đòi TAND tối cao bồi thường hơn 9,2 tỉ đồng cho 10 năm ngồi tù oan.  

Thái Uyên

>> Nỗi oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn lên sân khấu
>> Tạm giam các cán bộ làm sai lệch hồ sơ vụ án Nguyễn Thanh Chấn
>> Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan: Bắt Phó trưởng công an huyện và kiểm sát viên
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi bồi thường hàng tỉ đồng
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn làm việc với Tòa tối cao về việc đòi bồi thường oan sai 10 tỉ đồng
>> Kỳ án Nguyễn Thanh Chấn qua “lăng kính” của người trong nghề

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.