Người Mỹ bớt ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine

Khánh Như
Khánh Như
25/09/2023 16:43 GMT+7

Cứ mỗi 10 người Mỹ trưởng thành thì có 4 người cho rằng chính phủ nước này đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine.

Kết quả trên có được sau một cuộc khảo sát do đài ABC News và tờ The Washington Post tiến hành trên 1.006 người trưởng thành, trong khoảng thời gian từ ngày 15 - 20.9. Thời gian khảo sát diễn ra xung quanh thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến công du Mỹ để kêu gọi thêm viện trợ quân sự vào tuần trước.

Theo kết quả thăm dò, 41% người tham gia tin rằng Mỹ đang hỗ trợ quá nhiều Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, tăng từ mức 33% vào tháng 2 và 14% vào tháng 4.2022.

Đến lúc này, người Mỹ nghĩ gì về viện trợ quân sự cho Ukraine? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) chào đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 21.9

REUTERS

Trong khi đó, 50% cho rằng Mỹ đang làm đúng số lượng hoặc quá ít, giảm so với mức 60% của tháng 2, và 73% thu được trong những tháng đầu chiến sự nổ ra.

Những xu hướng này xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Joe Biden, người được ông Zelensky đến thăm tại Nhà Trắng vào tuần trước, đang thuyết phục quốc hội để có thêm khoản viện trợ 24 tỉ USD (585.000 tỉ đồng) cho Ukraine. Cho đến nay, quốc hội Mỹ đã cam kết hỗ trợ khoảng 110 tỉ USD cho chính quyền Kyiv.

Tỉ lệ người Mỹ không ủng hộ viện trợ cho Ukraine tăng lên

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Bloomberg, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang không tạo ra thay đổi lớn cho cục diện xung đột.

Theo đó, dù các cuộc oanh tạc bằng UAV của Ukraine nhằm vào các mục tiêu bên trong Nga đang có những tác động lên giới quân sự ở Moscow, nó vẫn không tạo ra những bước ngoặt ở miền nam, một trong những chiến tuyến quan trọng.

Với kết quả như vây, dường như ngày càng ít khả năng Ukraine thành công trong việc chia cắt "hành lang trên bộ" nối dài từ lãnh Nga tới bản đảo Crimea. Giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến có thể là một cuộc không kích của Nga vào Ukraine.

Các đồng minh phương Tây của Ukraine đang theo dõi tất cả diễn biến mới. Theo lời bà Victoria Nuland, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, "đây là một cuộc chiến lâu dài".

Tướng Christian Freuding, giám đốc ban chỉ huy và kế hoạch chung của Bộ Quốc phòng Đức lặp lại lời bà Victoria. Ông nói: "Không ai tin rằng xung đột sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng. Chính phủ Đức đang lên kế hoạch với "khoảng thời gian đến năm 2032". Theo ông, định nghĩa của Berlin về chiến thắng là khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine như năm 1991. Đó cũng là quan điểm của Kyiv.

Có vũ khí gì trong gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ cho Ukraine?


Trong khi đó, ông Bob Seely, một nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh, người gần đây đã đến thăm tiền tuyến, báo cáo rằng Ukraine đang phải chịu thương vong nặng nề. Ông ước tính: "Cứ mỗi 75 m giành lại được thì có một binh sĩ Ukraine thiệt mạng". Ông Seely cũng lưu ý tính hiệu quả ngày càng tăng của UAV ZALA Lancet Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.