Người máy Avatar

14/02/2012 03:37 GMT+7

Với khả năng bắt chước động tác của người điều khiển, TELESAR V đã tiến gần thêm một bước đến phiên bản ngoài đời thực của robot Avatar.

Với khả năng bắt chước động tác của người điều khiển, TELESAR V đã tiến gần thêm một bước đến phiên bản ngoài đời thực của robot Avatar.

 
Các chuyên gia Nhật Bản gây ấn tượng với robot TELESAR V - Ảnh: ĐH Keio

Trong bộ phim bom tấn Avatar, diễn viên nam chính chui vào cỗ máy giúp kết nối trí não với một cơ thể nhân tạo được sinh ra bằng công nghệ gien, từ đó trà trộn vào cộng đồng người bản địa Na’vi trên hành tinh Pandora. Những gì đang diễn ra tại Đại học Keio (Nhật Bản) là nỗ lực mới nhất nhằm tạo ra một phiên bản Avatar ngoài đời thực, theo AFP.

Khi khoác lên người bộ áo điều khiển đặc biệt có tên TELESAR V, người sử dụng không những có thể ra lệnh robot đằng xa chuyển động theo ý mình, mà còn có thể nhìn, nghe và cảm nhận chính xác những gì mà robot đó trải nghiệm. “Khi mang lên người các thiết bị và di chuyển, tôi thấy bàn tay robot di chuyển giống như chuyển động của bàn tay mình. Khi nghiêng đầu, tôi thấy được một góc nhìn khác so với một phút trước đó”, AFP dẫn lời nhà nghiên cứu Sho Kamuro. “Đó là một cảm giác hết sức lạ lùng, khiến bạn tự nhủ có phải mình đang thực sự trở thành một robot?”.

Giáo sư Susumu Tachi, chuyên ngành kỹ sư và thực tế ảo tại Trường Thiết kế Truyền thông thuộc đại học trên, cho hay các hệ thống được nối kết với bộ phận nón, áo và găng tay sẽ gửi những mệnh lệnh thật chi tiết đến robot. Kết quả là robot này bắt chước từng cử động của người điều khiển. Cùng lúc, những hệ thống cảm biến trên robot đại diện sẽ phóng các thông tin được chuyển thành các cảm nhận cho người đó. Điều này nhờ bộ găng mỏng bằng vật liệu nhân tạo được trang bị các thiết bị bán dẫn và động cơ nhỏ xíu, cho phép người điều khiển “cảm” được cái mà bàn tay cơ khí của robot đang chạm vào. Đó có thể là một bề mặt trơn láng hoặc gồ ghề, hay nhiệt độ nóng, lạnh. “Mắt” của robot là máy quay nắm bắt được hình ảnh và chuyển thông tin đến màn hình video nhỏ xíu gắn ở mắt người điều khiển, giúp họ nhìn thấy hình ảnh 3 chiều. Còn microphone trên robot có nhiệm vụ thu nhận âm thanh và cho phép chủ nhân nói thông qua hệ thống loa của hình ảnh đại diện.

Tất nhiên phải còn lâu TELESAR V mới đạt được trình độ như trong bộ phim của đạo diễn James Cameron, từ đó cho phép các binh sĩ điều khiển các avatar của mình trên chiến trường. Tuy vậy, chuyên gia Tachi cho hay vẫn có thể ứng dụng tức thời phát minh trên, chẳng hạn như làm việc trong môi trường nguy cơ cao. Bên cạnh các ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp, TELESAR V còn hỗ trợ tốt trong trường hợp giao tiếp với người già yếu sống xa con cái, theo ông Tachi. 

Hạo Nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.