Người mẫu trong bức 'Trừu tượng' gây tranh cãi lên tiếng

18/07/2016 08:00 GMT+7

Nữ họa sĩ Kim Anh chiều 17.7 đã xác nhận với Thanh Niên rằng chị chính là người mẫu trong bức tranh Trừu tượng đang gây tranh cãi và người vẽ bức tranh là họa sĩ Thành Chương.

“Tôi và anh Chương từng rất thân thiết. Thời đó, anh Chương thường vẽ với phong cách như vậy, chỉ chấm chấm vài cái là ra ngay nhân vật. Nhìn thấy tranh, tôi nhận ra ngay đó là chân dung tôi. Bạn bè tôi thời đó cũng biết. Thời đó tôi 18 tuổi, chứ nếu là tranh ông Tạ Tỵ vẽ và theo ghi chú thích là vẽ năm 1952 thì tôi chưa ra đời. Dân trong nghề nhìn tranh là nhận ra tôi ngay”.
Chiều qua, một số văn nghệ sĩ cũng xác nhận bức Trừu tượng là do họa sĩ Thành Chương vẽ. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến viết trên trang cá nhân của anh: “Tôi xác định đây là bức tranh của họa sĩ Thành Chương mà tôi đã từng thấy anh lưu trong một bức ảnh chụp sau khi bán tranh cách đây gần ba chục năm, có nhà văn Nguyễn Văn Thọ làm chứng”. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ cũng viết trên trang riêng: “Đây là tranh của họa sĩ Thành Chương. Tranh giai đoạn này của Thành Chương màu hơi buồn... không tươi tắn như giai đoạn sau. Tôi từng mất một đêm trắng xem 2 va li phác thảo tại nhà Thành Chương, trong đó có các bức phác thảo giai đoạn này”.
Trước đó, nhiều họa sĩ, giới phê bình mỹ thuật Việt đã chỉ trích bức ảnh có 4 người gồm đạo diễn Trần Thịnh, nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân, họa sĩ Bùi Xuân Phái và nhà sưu tập mỹ thuật Nguyễn Bá Đạm đứng cạnh cánh cửa có bức tranh Trừu tượng là “bức ảnh ghép vụng về”. Bức ảnh này được cho là của chuyên gia Pháp Jean-François Hubert cung cấp cho trang nghethuatxua.com từ ngày 15.7.2016, nhằm chứng tỏ họa sĩ thực sự của bức tranh là Tạ Tỵ, chứ không phải là Thành Chương với chú thích chụp năm 1972 tại Hà Nội. Tuy nhiên, đáng chú ý là, cũng bức ảnh như trên do gia đình họa sĩ Bùi Xuân Phái (người có xuất hiện trong bức ảnh) cung cấp đã từng được đưa lên mạng ngày 16.8.2014, lại không có bức tranh trên cánh cửa. Đặc biệt, bức ảnh này được chú thích chụp vào ngày 22.12.1985 tại 87 Thuốc Bắc, Hà Nội, nhân bữa tiệc rượu do gia đình Bùi Xuân Phái khoản đãi dịp kỷ niệm một năm ngày khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp lao động nghệ thuật của ông.
Ngày 16.7 họa sĩ Thành Chương đã công bố phác thảo tranh Trừu tượng và gửi thông cáo báo chí về sự việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.