Người không tiêm vắc xin Covid-19 có nguy cơ tử vong cao hơn 14 lần

05/12/2021 00:08 GMT+7

Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, nhấn mạnh trong cuộc họp báo mới đây: “Tình trạng nhiễm bệnh Covid-19 ở những người chưa được tiêm chủng đang dẫn đến gia tăng số ca nhập viện và tử vong”.

Tiêm vắc xin Covid-19

shutterstock

Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, dữ liệu về Covid-19 từ CDC Mỹ cho thấy, những người chưa tiêm vắc xin có khả năng xét nghiệm dương tính cao hơn 6 lần, khả năng nhập viện cao hơn 9 lần và khả năng tử vong do các biến chứng Covid-19 cao hơn đến 14 lần so với những người đã được tiêm phòng.

Hiện hơn 12 triệu thanh thiếu niên ở Mỹ chưa được tiêm chủng đầy đủ là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

Nói "người đã tiêm vắc xin chết vì Covid-19 nhiều hơn người chưa tiêm' vì sao lại sai?

Mặc dù các mũi tiêm vắc xin Covid-19 nhắc lại đã được cấp phép từ tuần trước, CDC Mỹ vẫn xác định mục tiêu chính là bao phủ vắc xin đủ 2 mũi cho người dân.

Tiến sĩ Rochelle Walensky cũng cho biết, vắc xin Covid-19 đã giúp mọi người có thể tụ tập an toàn để tổ chức Lễ Tạ ơn, không giống như tình trạng hồi năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.