‘Người không chân’ Pistorius yêu cầu xem xét ân xá sau vụ sát hại bạn gái

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/09/2022 10:15 GMT+7

Nhà vô địch Paralympic, Oscar Pistorius, người đã phải ngồi tù 13 năm vì tội giết bạn gái, đã yêu cầu các nhà chức trách nhà tù xem xét ân xá cho anh.

Pistorius (35 tuổi) đã bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp, ​​một người mẫu, khi cô đang ở trong phòng tắm nhà riêng ở Nam Phi vào những giờ đầu của Ngày lễ tình nhân (14.2) năm 2013. VĐV khuyết tật nổi tiếng cho biết anh nghĩ rằng một tên trộm đang trốn trong phòng tắm riêng của mình khi đã bắn 4 phát qua cửa. Anh bị kết tội giết người và bắt đầu thụ án vào năm 2014.

‘Người không chân’ Pistorius yêu cầu xem xét ân xá sau vụ sát hại bạn gái

AFP

Luật sư Julian Knight của Pistorius nói với AFP rằng VĐV người Nam Phi này đang tìm kiếm một lệnh buộc nhà chức trách phải tổ chức một phiên điều trần ân xá. Knight nói: “Đó là một cách thức để buộc hội đồng ân xá triệu tập một phiên điều trần nhằm xem xét việc ân xá cho anh. Nó không có nghĩa là anh phải được tạm tha, nhưng phải được xem xét". Vị luật sư cho biết thêm, vẫn chưa có ngày điều trần nào được ấn định và từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Để được xem xét ân xá ở Nam Phi, một người phạm tội trước tiên phải thi hành nửa bản án. Hồi tháng 7, bộ phận Dịch vụ Cải huấn xác nhận rằng một cuộc họp đã diễn ra giữa cha mẹ của Pistorius và Steenkamp. Cuộc gặp gỡ là một phần trong quá trình quan trọng để giúp Pistorius có thể xin được ân xá.

Pitorius hy vọng sẽ được xem xét ân xá

AFP

Nổi tiếng trên toàn thế giới với biệt danh "Người không chân" vì 2 chi giả bằng sợi carbon của mình, Pistorius đã trở thành người cụt 2 chân đầu tiên tranh tài chạy nước rút tại Olympic dành cho VĐV lành lặn khi anh thi đấu tại London 2012, 1 năm trước khi anh sát hại bạn gái Steenkamp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.