Người kế thừa thầy Park ở đội U.23 từng lọt vào danh sách ngôi sao Hàn Quốc

24/02/2022 09:00 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, Ban Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trình thường trực Ban chấp hành VFF xem xét, phê duyệt hồ sơ của HLV Gong Oh-kyun, người sẽ thay thế ông Park Hang-seo dẫn dắt đội U.23 Việt Nam.

Sau SEA Games 31 vào tháng 5, HLV Park Hang-seo sẽ nhường ghế nóng ở đội U.23 Việt Nam cho người kế nhiệm, do chính đích thân ông chọn lựa và tham vấn cho VFF.

Hiện tại, VFF đang xin ý kiến lần cuối của thường trực VFF, Hội đồng HLV quốc gia để tiến tới việc ký hợp đồng. HLV Gong Oh-kyun sinh năm 1974, từng thi đấu ở giải K-League 1 tổng cộng 319 trận, ghi 43 bàn và có 18 pha kiến tạo thành bàn.

HLV Gong Oh-kyun

Khi chưa giải nghệ, HLV Gong Oh-kyun từng lọt vào đội hình tiêu biểu các ngôi sao K-League 2005, có mặt ở danh sách 11 cầu thủ xuất sắc của CLB Daejon Citizen FC (CLB mà ông từng thi đấu từ năm 1997 đến năm 2008). Ông cũng nằm trong danh sách các ngôi sao xuất sắc nhất mọi thời đại của CLB Daejon Citizen. Ông tham dự đầy đủ 10 mùa giải K-League. Đặc biệt, ông Gong từng được gọi vào danh sách triệu tập tuyển Hàn Quốc năm 1996, được chọn vào đội Olympic Hàn Quốc tham dự Thế vận hội Olympic tại Atlanta (Mỹ) năm 1996.

Toàn cảnh U.23 Việt Nam bị Covid-19 làm khổ sau trận thắng Thái Lan

HLV Gong Oh-kyun từng liên tục được chọn làm trợ lý HLV tại các đội tuyển quốc gia trẻ Hàn Quốc (U.17, U.18, U.19, U.20, U.23) và thành tích nổi bật nhất là cùng đội tuyển U.20 Hàn Quốc tham dự và giành hạng 2 tại vòng chung kết U.20 thế giới năm 2019. Ngoài ra HLV Gong Oh-kyun cũng có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Đông Nam Á, là trợ lý cho HLV nổi tiếng Shin Tae-yong của đội tuyển quốc gia Indonesia.

Ông Gong Oh-kyun (trái)

BÁO CHÍ HÀN QUỐC

Thông tin ông Gong Oh-kyun sắp trở thành tân HLV đội U.23 Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của các thành viên đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam. Trên trang cá nhân, ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Hy vọng ông ấy cũng sẽ thành công trong cương vị mới, như đồng hương của mình ở đội tuyển Việt Nam,

Khi mới ra nước ngoài, với môi trường hoàn toàn mới, muốn thành công thì các HLV nước ngoài sẽ chuẩn bị rất nhiều. Họ sẽ gặp khó khăn với nhiều việc phải làm giai đoạn đầu (thuộc tên và lựa chọn cầu thủ, bất đồng ngôn ngữ, làm quen văn hóa và môi trường, tìm hiểu cầu thủ, nghiên cứu xây dựng lối chơi riêng). Khó khăn nhất chính là việc thích ứng, tìm hiểu môi trường bóng đá Việt Nam, đặc điểm, tính cách của cầu thủ Việt Nam và lối chơi cá nhân của từng cầu thủ để xây dựng chiến thuật phù hợp.

Nói gì thì nói, ông ấy sẽ phải có sự giúp đỡ và ủng hộ thật lớn từ cơ quan chức năng và các HLV, cũng như báo chí, nếu thiếu sự ủng hộ này thì coi như không thể thành công. Tất nhiên là muốn có sự ủng hộ thì cần phải có thành tích tốt và khéo léo.

Và tất nhiên triết lý bóng đá, tài năng và cách đối nhân xử thế rất sẽ là quyết định nhất. Triết lý bóng đá của HLV có phù hợp với văn hóa Việt Nam? Đủ uy để quản quân, đủ đức để quân theo? Đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn hay không? Sẽ là mềm buộc chặt theo phong cách Việt Nam, hay áp dụng 100% kiểu "quân lệnh như sơn" kiểu Hàn Quốc?

Nhưng ông ấy cũng đang có những thuận lợi đấy, thứ nhất làm việc cùng HLV Park Hang-seo cho đến SEA Games rồi mới dẫn dắt U.23 Việt Nam thi đấu tiếp vào tháng 6 trở đi. Điều này nói rằng ông có thời gian chuẩn bị, có sự dìu dắt của ông Park, có giai đoạn làm quen, tìm hiểu, có tính kế thừa từ giai đoạn này sẽ rất giúp ích cho ông ấy khi chính thức dẫn dắt U.23 Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.