Người hát ca khúc 'Thương em lắm' đang gây sốt là ai?

05/05/2022 10:50 GMT+7

Suốt thời gian gần đây, ca khúc "Thương em lắm" khiến người trẻ "phát cuồng". Những giai điệu vui tươi cùng những ca từ ý nghĩa của "Thương em lắm" hiện diện khắp nơi. Bất ngờ thay, người thể hiện ca khúc này là một... diễn viên.

Ca khúc "Thương em lắm" của Tân Trề khiến người trẻ "phát cuồng"

NVCC

Mong những người yêu nhau hạnh phúc

Người trẻ yêu âm nhạc không còn lạ gì với những câu hát: "Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Trọn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về", hay "Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết sống làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba. Hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em. Anh thương em thương nhất trên đời"... Những giai điệu này ngập tràn trên mạng xã hội, từ Facebook, Tiktok, YouTube... cho đến được phát ở khắp các quán cà phê, trung tâm thương mại...

Đây là sản phẩm âm nhạc của diễn viên Thanh Tân (còn có nghệ danh là Tân Trề, 33 tuổi, ở TP.HCM). Tân Trề chia sẻ cảm xúc khi "đứa con tinh thần" này đã và đang mê hoặc mọi người: "Tôi thật sự rất vui và bất ngờ vì bài hát "Thương em lắm" được mọi người yêu thích và hưởng ứng nồng nhiệt như vậy. Càng bất ngờ hơn và cảm thấy "quá đã" khi “Thương em lắm” đang nằm top 40 trending trên YouTube, sắp cán mốc triệu view".

Tân Trề

"Người sáng tác ca khúc này là nhạc sĩ Long Họ Huỳnh. Trước đây chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau. Khi anh ấy gởi bài "Thương em lắm", tôi nghe, thấy vui tai và thấy phù hợp với trend dòng nhạc cưới nên quyết định cho ra bài hát này", Tân Trề kể thêm.

Theo Tân Trề, qua ca khúc này muốn gởi gắm một thông điệp với những cặp tình nhân, những người đang yêu nhau, đó là nếu đã yêu nhau thì còn ngần ngại gì mà không cưới. Đồng thời mong rằng tất cả tình yêu đều có cái kết viên mãn, hạnh phúc và ngập tràn niềm vui.

Đáng chú ý, “Thương em lắm” không phải là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của diễn viên này. Trước đó, Tân Trề cũng từng cho ra mắt MV "Em ăn gì đây" thu hút sự quan tâm thích thú của người xem.

Tân Trề bật mí thêm sắp tới sẽ phát hành... 4 sản phẩm khác là: “Tới công chiện”, “Tôi được làm cha”, “Con thương mẹ”, và cho ra mắt MV “Thương em lắm” (phiên bản "Thương em lắm" hiện nay chưa có MV - PV).

Hỏi Tân Trề, vì sao làm diễn viên lại lấn sang ca hát như thế? Tân Trề cho rằng: "Đây không phải là lấn sang ca hát mà chỉ là thực hiện đam mê thôi. Ngay từ lúc chập chững vô con đường làm nghệ thuật thì tôi đã mê ca hát. Thế nên luôn ấp ủ dự định sau này sẽ hát vài bài làm vài MV nhằm thực hiện đam mê của mình".

“Sau thành công của ca khúc "Thương em lắm", đã có bầu sô nào hay khách hàng nào mời đi diễn hay chưa?”. Tân Trề cười: "Hiện tại thì chưa. Nhưng nếu có duyên được bầu sô mời đi hát thì cũng đánh liều một phen. Và tôi có niềm tin là có cơ hội được biểu diễn ca khúc này ở những sân khấu, những tiệc đám cưới trong thời gian đến. Thương em lắm may mắn được mọi người yêu thích, nhưng tôi biết là tôi cần cố gắng trau dồi giọng hát hơn nữa để hát hay hơn".

Vượt qua cám dỗ, cạm bẫy

Tân Trề quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như: “Kính vạn hoa”, “Rừng xanh kỳ lạ truyện”, “Lật mặt”, “Xóm cào cào”, góp vai trong nhiều dự án phim, hài... của các nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Từng có những sản phẩm cá nhân thu hút hàng chục triệu view trên YouTube, đặc biệt là bộ phim: “Tương sinh tương khắc”.

Ít ai biết được, đằng sau những ánh hào quang như hiện tại, chàng diễn viên này đã vượt qua không ít cám dỗ, cạm bẫy.

Tân Trề lớn lên ở một xóm lao động nghèo ở Q.Tân Phú. Có quãng thời gian Tân Trề phải nghỉ học để đi bán vé số mưu sinh. Và từ nhỏ đã phải chứng kiến những mảng tối, những góc khuất, tệ nạn của cuộc sống... "Nhưng chính ý chí đã giúp tôi vượt qua mọi cám dỗ để không sa chân vào những sai lầm. Và rồi, nhờ nỗ lực, tôi may mắn có được ngày hôm nay. Quả thật, sau nhiều năm "ăn cơm showbiz", tôi có cả những thành công lẫn gặp phải những chật vật, thế nhưng chưa một giây phút nào tôi nản lòng. Vì tôi đam mê nghệ thuật, và niềm đam mê ấy giúp tôi gắn bó với nghề đến bây giờ. Bản thân tôi luôn tự hứa với bản thân cần phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều hơn nữa", Tân Trề bộc bạch.

Trở lại với cái tên... Tân Trề. Chàng diễn viên này hài hước: "Tôi thấy rất vui với nghệ danh này. Tôi không giận gì ai khi họ nói tôi trề. Vì tôi... trề thật mà".

“Ước mơ lớn nhất trong cuộc sống này là gì?”. Tân Trề cho biết: "Đó là đạt được nhiều thành công hơn trong nghệ thuật. Nổi tiếng hơn để có cơ hội đem tiền về cho mẹ và đem tiền về cho vợ nhiều hơn. Và quan trọng là có cuộc sống bình an, hạnh phúc", chàng trai có sản phẩm âm nhạc "Thương em lắm" ao ước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.