Người hành hương giẫm đạp tại Ấn Độ, 10 người chết

25/08/2014 12:15 GMT+7

(TNO) Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương do giẫm đạp trong lúc nhiều người hành hương đang tụ tập tại một ngôn đền ở miền trung ́n Độ vào ngày 25.8.

(TNO) Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương do giẫm đạp trong lúc nhiều người hành hương đang tụ tập tại một ngôn đền ở miền trung ́n Độ vào ngày 25.8.

“Cảnh xô đẩy bùng phát vào rạng sáng, khoảng 5 giờ 30 (giờ địa phương) gì đó, khiến 5 người đàn ông và 5 người phụ nữ thiệt mạng”, một cảnh sát địa phương nói với AFP. Vụ việc diễn ra tại bang Madhya Pradesh.

“Chỗ đó hiện vẫn còn rất hỗn loạn và đông đúc, nhưng cảnh sát và xe cứu thương đã tiếp cận được hiện trường”, ông này cho hay.

Hàng ngàn tín đồ đạo Hindu đã hành hương đến một số ngôi đền quanh một ngọn đồi tại vùng Chitrakoot thuộc bang Madhya Pradesh, các quan chức địa phương cho biết.

“Một số người hành hương bị ngã trên mặt đất … và điều này khiến hỗn loạn bùng phát”, tờ Times of India dẫn lời một điều tra viên ́n Độ cho hay.

Nhiều tín đồ đạo Hindu đã có mặt tại đồi Kamadgiri từ sáng sớm để tham dự một buổi lễ vinh danh Thần Shiva.

AFP cho biết ́n Độ từng bị nhiều vụ giẫm đạp chết người tại các lễ hội tôn giáo. Khoảng 115 người đã bị đạp chết hoặc bị chìm gần một đền thờ Hindu cũng ở tỉnh Madhya Pradesh hồi tháng 10.2013.  

Vào tháng 9.2008, khoảng 224 người hành hương thiệt mạng khi hàng ngàn tín đồ Hindu đổ xô đến một ngôi đền cổ trên đỉnh một ngọn đồi ở bang Rajasthan.

Hoàng Uy

>> Binh sĩ Ấn Độ, Pakistan đọ súng
>> Ấn Độ triển khai tên lửa đến biên giới
>> Hoa hậu Ấn Độ trình diễn thời trang VN
>> Hải quân ́n Độ nhận tàu khu trục 'khủng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.