Người hâm mộ khắp thế giới mừng danh ca Bob Dylan sang tuổi 80

Phương Phương
Phương Phương
25/05/2021 14:23 GMT+7

Ngày 24.5, danh ca người Mỹ Bob Dylan chính thức bước sang tuổi 80. Người hâm mộ khắp thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động để chào đón sinh nhật đặc biệt của ông, theo New York Daily News .

Nhân dịp danh ca Bob Dylan đón tuổi 80, người dân quê hương ông ở thành phố Duluth, bang Minnesota (Mỹ) tổ chức lễ hội truyền thống Duluth Dylan lần thứ 11. Sự kiện bắt đầu từ ngày 22.5 và kéo dài đến hết 30.5, bao gồm nhiều hoạt động đa dạng như: thi viết nhạc, sáng tác thơ, biểu diễn âm nhạc... 
Trong ngày sinh 24.5 của Bob Dylan, một số sự kiện ý nghĩa diễn ra trên nước Mỹ và khắp thế giới. Tại New York (Mỹ), đài phát thanh WFUV thuộc Đại học Fordham phát 80 bài hát nổi tiếng trong sự nghiệp Bob Dylan để chúc mừng ông tròn 80 tuổi. Ca khúc Dignity và nhiều tác phẩm khác của nam danh ca cũng vang lên ngay trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở Dublin (Ireland).
Trên truyền thông, hàng loạt cơ quan báo chí đưa tin về sinh nhật lần thứ 80 của Bob Dylan. CNN khen ngợi Bob Dylan là một trong những ca, nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế hệ của ông. Xuyên suốt sự nghiệp gần 60 năm, huyền thoại âm nhạc người Mỹ bán hơn 125 triệu đĩa. Một số bài hát nổi tiếng của Bob Dylan có thể kể đến như: The Times They Are a-Changin, Like a Rolling StoneBlowin 'in the Wind.
Hiện tại, Bob Dylan vẫn duy trì việc biểu diễn. Album gần nhất của ông là Rough and Rowdy Ways, phát hành tháng 6.2020, được giới phê bình đánh giá cao. Tháng 12 năm ngoái, Bob Dylan bán toàn bộ danh mục khoảng 600 bài hát của mình cho Universal Music Publishing Group. Tờ New York Times ước tính thương vụ có thể lên đến hơn 300 triệu USD. Mới đây, Reuters đưa tin bản thảo viết tay ca khúc Lay Lady Lay năm 1969 của Bob Dylan chuẩn bị lên sàn đấu giá vào tháng 6, trị giá khoảng 500.000 - 600.000 USD. 
Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Bob Dylan, hãy cùng điểm lại những dấu son trên chặng đường nghệ thuật của ông. 

Bob Dylan biểu diễn tại câu lạc bộ The Bitter End ở thành phố New York (Mỹ) vào năm 1961. Một năm sau đó, album đầu tiên của ông mang tên Bob Dylan ra đời.

ẢNH: G.I

Dylan thu âm album Bring It All Back Home vào năm 1965. Tác phẩm là sự pha trộn giữa acoustic và guitar điện.

ẢNH: G.I

Gần 200.000 người hâm mộ chờ đợi Bob Dylan biểu diễn tại sự kiện Isle of Wight Festival tổ chức tại Vương quốc Anh vào năm 1969.

ẢNH: G.I

Dylan xuất hiện trong một cảnh của bộ phim Pat Garrett và Billy the Kid (1973). Ông cũng đảm nhận phần thu âm nhạc nền cho phim.

ẢNH: G.I

Năm 1997, Bob Dylan (thứ ba, từ trái sang) vinh dự hát quốc ca cùng vợ chồng Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

ẢNH: REUTERS

Bob Dylan biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 1998. Tính đến nay, ông sở hữu tổng cộng 10 giải Grammy trong sự nghiệp của mình.

ẢNH: G.I

Năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama trao Huân chương Tự do cho Bob Dylan. "Nghe nhạc của Bob Dylan từ khi còn học đại học, tôi thấy thế giới như mở ra trước mắt mình bởi tiếng hát của ông ấy đã phác họa lại cuộc sống ở đất nước này", Barack Obama chia sẻ.

ẢNH: G.I

Năm 2016, đại diện Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố Bob Dylan là người chiến thắng giải Nobel Văn học vì đã "tạo ra những biểu đạt thi ca mới bên trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của Mỹ". Danh ca người Mỹ sau đó "im hơi lặng tiếng" một thời gian, rồi mới lên tiếng xác nhận sẽ nhận giải thưởng.

ẢNH: G.I

Bob Dylan biểu diễn tại Công viên Hyde ở London (Anh) vào năm 2019.

ẢNH: G.I

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.