Người Hà Nội ùn ùn đi lễ chùa cầu may ngày mùng 1 tết

22/01/2023 20:16 GMT+7

Tại Hà Nội, trong ngày đầu tiên năm Quý Mão 2023, hàng trăm người dân đổ về các ngôi đền, chùa để cúng lễ, cầu may mắn, mong một năm thuận lợi.

Vào dịp tết, người dân thường đi lễ đền, chùa cầu may, xin lộc để hy vọng gia đình, người thân có một năm thuận lợi, gặp nhiều may mắn... Đây là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt.

Hàng trăm người đổ về chùa Trấn Quốc (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cúng lễ trong chiều mùng 1 tết Nguyên đán Quý Mão 2023

L.P

Tại Hà Nội, hôm nay 22.1 (tức ngày mùng 1 tết Nguyên đán Quý Mão 2023), hàng trăm người dân đổ về chùa Quán Sứ (Q.Hoàn Kiếm), đền Quán Thánh (Q.Ba Đình) và chùa Trấn Quốc (Q.Tây Hồ) cúng lễ, cầu sức khỏe, bình an.

Nhiều người dân cho biết, đi lễ chùa là hoạt động thường niên của gia đình mỗi khi tết đến, xuân về. "Năm nào cũng vậy, chiều mùng 1 tết, tôi sẽ cùng gia đình đến chùa Trấn Quốc cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng, mọi sự thuận lợi. Ngoài cúng lễ, mỗi lần đến đây, tôi thấy bản thân được thư giãn sau một năm làm việc", ông Lê Phú, người dân đi lễ tại chùa Trấn Quốc, cho hay.

Khu vực trước cửa đền Quán Thánh đông nghịt người

L.P

Người dân chen chân để thắp hương

L.P

Nhiều người phải xếp hàng ra bên ngoài khấn vái

L.P

Rất đông người có mặt bên trong chùa Quán Sứ lúc 16 giờ chiều nay

L.P

Khu vực bên trong chùa Quán Sứ chật kín người dâng lễ

L.P

Do quá đông người, phụ huynh phải cõng con để di chuyển vào chùa Trấn Quốc

L.P

Đi lễ chùa là một nét đẹp văn hóa tâm linh trong ngày tết của người Việt

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.