Người Hà Nội thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo trước 23 tháng Chạp

07/02/2018 16:32 GMT+7

Ngày mai (8.2) mới đến Tết ông Công, ông Táo , nhưng từ hôm nay (7.2), đã có rất nhiều gia đình làm lễ cúng và thả cá chép ra sông, hồ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào buổi sáng 7.2, (tức 22 tháng Chạp) đã có khá đông người dân đến các điểm thả cá ở Hà Nội như hồ Tây, hồ Gươm, cầu Long Biên, cầu Chương Dương… Tại các điểm trên, không chỉ thả cá chép, một số người dân còn thả bàn thờ, bát hương xuống sông, hồ.
“Đúng ra là ngày mai mới là chính lễ cúng ông Công, ông Táo nhưng hôm nay nhà tôi lễ sớm vì mai gia đình có việc. Theo tôi, việc lễ sớm hay lễ muộn không quan trọng, quan trọng là lòng thành kính”, ông Nguyễn Văn Ba (ngụ tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.
Theo quan sát, tại các điểm người dân tìm thả cá chép nêu trên đều có lực lượng của tổ dân phố, sinh viên tình nguyện túc trực hướng dẫn người dân thả cá đúng cách và không vứt rác xuống sông, hồ.
“Chúng tôi có mặt tại cầu Long Biên từ 8 giờ sáng. Hôm nay có khá đông người đến thả cá, nhưng cao điểm vẫn là ngày mai. Đa phần mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường, nhưng vẫn có một số người vứt cả bàn thờ, túi ni lông xuống sông”, Phạm Thị Hương (sinh viên Đại học Sư phạm, thành viên nhóm sinh viên tình nguyện bảo vệ môi trường tại các điểm người dân thả cá chép sau khi cúng ông Công, ông Táo), cho biết.
Dưới đây là hình ảnh người dân Hà Nội thả cá chép cúng ông Công, ông Táo xuống ao, hồ tại Hà Nội hôm nay, 7.2:
Chiều 7.2, có thêm nhiều người dân đã cúng tiễn ông Công ông Táo, mang cá chép thả xuống hồ Ảnh Thu Hương

Nhiều người rất có ý thức khi chỉ phóng sinh cá, không vứt túi ni lông xuống sông, hồ Ảnh Thu Hương
Đặc biệt, những người trẻ mang cá ra hồ Tây thả rất có ý thức gom túi ni lông bỏ vào thùng rác Ảnh Thu Hương
Tại cầu Long Biên, một số người buộc dây vào xô để thả cá, không vứt túi ni lông xuống sông Hồng Ảnh Thu Hương

Tuy nhiên, vẫn còn người ném cả bàn thờ cũ xuống sông Hồng Ảnh Thu Hương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.