Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường

09/10/2023 09:11 GMT+7

Thời tiết sáng sớm nay 9.10 tại Hà Nội khá lạnh, nhiệt độ khoảng 22 - 24 độ C khiến người dân phải mặc thêm áo khoác nhẹ khi ra đường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 8.10, một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống miền Bắc nước ta.

Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường - Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn về khiến nhiều người phải mặc áo khoác ra đường

ĐÌNH HUY

Từ ngày 9.10, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3; vùng ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 21 - 24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 18 - 21 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, thời tiết ở Hà Nội sáng nay khá lạnh với nền nhiệt khoảng 22 - 24 độ C. Bên cạnh đó, những cơn gió se lạnh lúc sáng sớm khiến người dân phải thu mình lại.

Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, trời bắt đầu có nắng, nền nhiệt tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cẩn thận mang theo áo khoác khi ra đường.

Tại khu vực xung quanh phố đi bộ hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm), rất đông người lớn tuổi tập thể dục, đi dạo. Theo lời người dân, thời tiết hiện tại khiến họ cảm thấy dễ chịu, rất thích hợp cho việc ra ngoài vào buổi sáng sớm.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài trong khoảng 3 - 4 ngày tới.

Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường - Ảnh 2.

Nền nhiệt ở Hà Nội lúc sáng sớm khoảng 22 - 24 độ C

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường - Ảnh 3.

Nắng xuất hiện sớm nhưng người dân vẫn không quên mặc theo áo khoác khi đi đường

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường - Ảnh 4.

Người phụ nữ quàng thêm khăn cho con khi đưa con đi học

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường - Ảnh 5.

Một số em học sinh mặc áo dài tay

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường - Ảnh 6.

Nam sinh thu mình khi gặp cơn gió lạnh

ĐÌNH HUY

Không khí se lạnh vào sáng sớm khiến mọi người thích thú dạo phố

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường - Ảnh 9.

Những bát phở nóng là lựa chọn tuyệt vời cho buổi sáng

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường - Ảnh 10.

Người phụ nữ bán hàng rong phải mặc thêm áo khoác khi đi bán hàng

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường - Ảnh 11.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 21 - 24 độ C

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường - Ảnh 12.

Đợt không khí lạnh sẽ kéo dài trong 3 - 4 ngày nữa

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.