Người Hà Nội cách 2 mét xếp hàng dài, xét nghiệm nhanh Covid -19 trong 10 phút

31/03/2020 13:50 GMT+7

Sáng nay, TP Hà Nội tiến thành lập 10 trạm xét nghiệm dã chiến và đưa vào sử dụng bộ test nhanh của Hàn Quốc vào xét nghiệm nhanh Covid -19 cho người dân trên nhiều địa bàn của thủ đô Hà Nội.

Đây là quyết định được đưa ra tại cuộc họp trong chiều ngày 30.3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiếp nhận 5.000 bộ test từ Bộ Y tế. Thời gian tới, một tập đoàn cũng sẽ tài trợ thêm cho thành phố các bộ kít này.

Người Hà Nội xếp hàng dài 200 mét đợi xét nghiệm nhanh Covid-19 trong 10 phút

"Đây là bộ test do Hàn Quốc sản xuất và đang sử dụng, thông qua lấy mẫu máu, cho kết quả trong 10 phút với độ chính xác cao" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết tại cuộc họp. Hà Nội đã mời nhóm chuyên gia Hàn Quốc thiết kế 10 trạm xét nghiệm dã chiến theo tiêu chuẩn của WHO. Mỗi trạm diện tích 3x3 m, có điện, wifi để làm việc 24/24.

Ngay từ rất sớm lực lượng chức năng đã chuyển những vật dụng y tế cần thiết tới trạm xét nghiệm dã chiến. Lực lượng dân phòng tiến hành phân luồng cho người dân tới xét nghiệm nhanh, đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng cũng như người dân.

Các y bác sĩ, cùng các chuyên gia đến từ Hàn Quốc đang tiến hành khử khuẩn và mặc đồ bảo hộ.

Được biết, Hà Nội đã mời nhóm chuyên gia Hàn Quốc thiết kế 10 trạm xét nghiệm dã chiến theo tiêu chuẩn của WHO. Mỗi trạm diện tích 3x3 m, có điện, wifi để làm việc 24/24. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiếp nhận 5.000 bộ test từ Bộ Y tế. Thời gian tới, một tập đoàn cũng sẽ tài trợ thêm cho thành phố các bộ kít này.

"Đây là bộ test do Hàn Quốc sản xuất và đang sử dụng, thông qua lấy mẫu máu, cho kết quả trong 10 phút với độ chính xác cao" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết.

Ông Nguyễn Đức Tuấn (Giám đốc Trung tâm y tế quận Đống Đa) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các chuyên gia lắp đặt xong 5 trạm xét nghiệm nhanh trong khuôn viên trường THCS Đống Đa và lên phương án phân loại xét nghiệm. "Trong sáng 31-3, người dân đã có thể bắt đầu xét nghiệm, trong đó ưu tiên những người từng ra vào Bệnh viện Bạch Mai, người dân sống gần khu vực bệnh viện".

Tham gia tại các trạm xét nghiệm nhanh này, ngoài những nhân viên y tế của quận còn có các sinh viên tại trường Đại học Y Hà Nội. Người dân đến xét nghiệm nhanh được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m, phải đẻo khẩu trang và rủa tay sát khuẩn. Các nhân viên y tế sẽ tiến hành đo nhiệt độ cho người dân trước khi vào khu xét nghiệm nhanh.

Ông Khổng Minh Tuấn (Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà Nội) cho biết: "Việc thực hiện xét nghiệm cộng đồng như thế này là rất quan trọng trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát như hiện nay. Việc này giúp phát hiện nhanh nguồn bệnh và để có phương án xử lý kịp thời. Trong ngày 31-3, điểm xét nghiệm tại trường THCS Đống Đa dự kiến sẽ xét nghiệm sàng lọc cho khoảng 500 người".

Các nhân viên y tế tiến hành lấy các mẫu xét nghiệm từ người dân.

Các quy trình xét nghiệm được đảm bảo nghiêm ngặt. Được giám sát bởi các chuyên gia y tế.

Bác Nguyễn Minh Thu(Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội) cho biết: "Tôi từng ra vào Bệnh viện Bạch Mai thời gian trước ngày 28.3, nên tôi khá lo lắng. Nghe thông tin có trạm xét nghiệm nhanh nên tôi đã tới đây xếp hàng từ sớm. Cá nhân tôi thấy việc đặt trạm xét nghiệm nhanh như thế này là rất tiện và an tâm. Bởi lẽ, bệnh viện Bạch Mai hiện đã là ổ dịch, không thể ra vào. Trong khi đó, người dân chúng tôi cũng khá lo lắng khi chưa được xét nghiệm sàng lọc nguy cơ bệnh".

Người dân sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm sẽ được đưa tới một khu vực riêng được bố trí trong khuôn viên trạm dã chiến. Sau 10 phút có kết quả các nhân viên y tế sẽ gọi tên người dân vào lấy kết quả.

Đến sáng 31.3, Việt Nam ghi nhận 204 ca nhiễm nCoV, trong đó 55 người đã khỏi bệnh, số còn lại đang được điều trị tại cơ sở y tế, đa số sức khỏe ổn định. Hà Nội đang ghi nhận số người nhiễm nCoV đứng đầu cả nước với 85 ca.

Công bố bệnh nhân thứ 204 nhiễm Covid-19 là một bé trai 10 tuổi

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.