Người giúp việc đi tù vì dùng thẻ tín dụng chủ nhà

08/05/2022 13:45 GMT+7

Hôm 6.5, tòa Singapore tuyên án 10 tháng tù giam đối với bị cáo Ririn Ria Pusvita Sari, 28 tuổi, vì tội ăn cắp thẻ tín dụng của chủ nhà trong lúc giúp việc cho người này, theo báo The Straits Times.

Cẩn thận bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng

reuters

Công tố viên cho biết, Sari, người giúp việc Indonesia, vào tháng 8.2021 tình cờ nhìn thấy thẻ tín dụng để trên bàn thuộc về chủ nhà, là một cụ bà 85 tuổi. Nảy lòng tham, Sari lấy thông tin thẻ tín dụng để tạo 2 tài khoản trên website mua hàng trực tuyến. Để lấy mật khẩu một lần trong lúc đăng ký, Sari lấy trộm điện thoại của nạn nhân trước khi trả lại chỗ cũ.

Sau đó, từ tháng 8 - 9.2021, người giúp việc này đã 26 lần sử dụng thẻ để mua hàng hóa trên mạng (bao gồm điện thoại đắt tiền, quần áo…) và đổ xăng. Vào thời điểm chủ nhà phát hiện thẻ tín dụng bị mất vào tháng 9.2021, người giúp việc đã tiêu xài gần 13.700 SGD (227 triệu đồng). Khi cảnh sát lục soát nhà bị cáo, họ tìm thấy toàn bộ vật dụng được người này mua trực tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.