Người dùng sẽ 'đắn đo' nếu iPhone 7 có thiết kế không đổi

01/08/2016 10:32 GMT+7

Hãng nghiên cứu thị trường Quartz vừa khảo sát một lượng lớn người dùng iPhone tại Mỹ. Đáng lưu ý, nhiều người tỏ ra không hào hứng và cũng không có ý định nâng cấp lên iPhone mới.

Neowin dẫn lại báo cáo của Quartz cho biết, có đến gần 80% người dùng đang sở hữu iPhone cho biết họ sẽ không bỏ tiền để mua iPhone mới nếu thiết kế máy không có gì thay đổi.
Tuy nhiên, vẫn có 10% người dùng còn đang do dự và họ có thể vẫn sẽ nâng cấp lên iPhone mới, khi Apple tung ra sản phẩm vào tháng 9 tới.
Hiện tại, có một số thông tin cho rằng Apple đang có kế hoạch mở rộng vòng đời của một chiếc iPhone từ 2 năm lên 3 năm. Cuộc khảo sát này cũng cho thấy có 34,4% người dùng sẽ thay đổi chu kỳ nâng cấp cá nhân của mình để phù hợp với kế hoạch của Apple, nhưng cũng có khoảng 30% không chạy theo Apple.
Khảo sát cũng cho biết có khoảng 60% người sở hữu iPhone được cho là đang sử dụng một mẫu iPhone cũ hơn iPhone 6 ra mắt năm 2014. Đây là một thông tin quan trọng cho Apple, vì có thể là nhóm khách hàng sẽ chịu chi tiền để lên đời iPhone mới.
Được biết, cuộc khảo sát này được thực hiện thông qua 525 người dùng đang sở hữu iPhone tại Mỹ. Vì vậy, khảo sát này cũng chỉ mang tính tham khảo và rất có thể sẽ không chính xác khi iPhone mới được bán ở những thị trường khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.