Người đứng đầu có mặt ở 'điểm nóng'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/10/2022 05:45 GMT+7

Sau hơn 1 tuần giao thông bị cắt đứt hoàn toàn do sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay đã tạm thông tuyến.

Chiều 24.10, sau hơn 1 tuần giao thông bị cắt đứt hoàn toàn do sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay (xã A Ngo, H.Đakrông, Quảng Trị) đã tạm thông tuyến.

Qua điện thoại, ông Trần Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, mừng rỡ báo: “Sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch ban đầu PV à! Đường vào cửa khẩu quốc tế mà, thông sớm ngày nào mừng ngày đó...”.

Thông xe tạm thời QL15D

THANH LỘC

Còn nhớ hôm 16.10, do mưa lớn, QL15D đã bị sạt lở nặng nề, làm giao thông ngưng trệ, hàng chục xe container mắc kẹt ở khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay. Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, rất nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ GTVT đã có mặt tại hiện trường kiểm tra. Đặc biệt, hôm 18.10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ lên tận nơi thị sát, chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương tìm phương án tối ưu để khắc phục sự cố.

Bản thân ông Trần Hữu Hùng, “tư lệnh” ngành GTVT tỉnh Quảng Trị, đã có mặt tại hiện trường gần như 24/24 suốt nhiều ngày để đôn đốc, động viên việc thi công. Để thông tuyến sớm, ngành giao thông đã huy động cùng lúc 3 đơn vị làm ngày 3 ca, liên tục trong 24 giờ mỗi ngày với số lượng máy móc và nhân công lớn. Nhờ thế hàng chục ngàn khối đất đã được san gạt để tạm thông tuyến. Con đường tạm thi công đã hoàn thành với mặt đường rộng từ 5,5 - 6,5 m, kết cấu bằng lớp đá thải dày 30 cm, lớp trên cấp phối đá dăm dày 25 cm. Sau khi thông xe, ngành chức năng cũng bố trí bảng hiệu tại công trường, cử người trực gác 24/24 nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Khắc phục sự cố sạt lở do bão lũ luôn là một công việc khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Ở đó, rất cần trên dưới đồng lòng để mọi việc nhịp nhàng, trôi chảy. Mặc dù không phải việc gì lãnh đạo cũng phải “cầm tay chỉ việc”, nhưng sự có mặt của người đứng đầu ở những “điểm nóng” khó khăn, luôn tạo nên sinh khí lao động mạnh mẽ. Nói như ông Trần Hữu Hùng thì: “Phải tự gắn trách nhiệm của mình vào, không giao ai được đâu!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.