Người đứng đầu Bethesda rời công ty sau 24 năm

20/10/2023 08:01 GMT+7

Giám đốc phát hành Pete Hines của Bethesda sẽ nghỉ hưu sau 24 năm hoạt động tại công ty.

Theo The Verge, Pete Hines, người đứng đầu bộ phận phát hành game của Bethesda, sắp nghỉ hưu sau 24 năm làm việc tại công ty trò chơi nổi tiếng.

Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Hines thông báo rằng thời gian của ông tại Bethesda đã kết thúc. Ông gia nhập Bethesda lần đầu tiên vào năm 1999 với tư cách là phó chủ tịch cấp cao về tiếp thị và truyền thông toàn cầu, trở thành một nhân vật nổi tiếng tại công ty và là gương mặt đại diện cho trò chơi Fallout. Năm ngoái, Hines trở thành giám đốc phát hành của Bethesda.

Người đứng đầu Bethesda rời công ty sau 24 năm - Ảnh 1.

Giám đốc phát hành Pete Hines của Bethesda sẽ nghỉ hưu sau 24 năm làm việc

THE VERGE

Bethesda đã chứng kiến một số thay đổi lớn trong vài năm qua. Microsoft đã hoàn tất việc mua lại nhà phát triển tựa game Skyrim vào năm 2021. Vào tháng 8, công ty đã phát hành game nhập vai khám phá không gian Starfield sau sự ra mắt đầy sóng gió của Redfall vào tháng 5.

"Đây chắc chắn không phải là lời tạm biệt", Hines cho biết. "Tình yêu của tôi với Bethesda và con người nơi đây chưa bao giờ thay đổi và tôi sẽ không bao giờ ngừng trở thành một phần của cộng đồng mà chúng tôi đã phát triển".

Bethesda cũng bình luận về sự ra đi của Hines trên mạng xã hội X rằng những đóng góp của ông là không thể thiếu trong việc xây dựng Bethesda và tập đoàn phát triển trò chơi của công ty trở thành một tổ chức đẳng cấp thế giới như ngày nay.

Hines lưu ý rằng quyết định nghỉ hưu của ông không là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, không hề dễ dàng và vội vàng. Đồng thời ông cho biết đây là thời điểm thích hợp để dừng lại sau khi ra mắt Starfield.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.