Người di cư tràn qua EU từ ngõ Thổ Nhĩ Kỳ

02/03/2020 08:17 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu bày tỏ quan ngại về diễn biến này, đồng thời cho hay khối đang theo sát tình hình để kịp thời ứng phó.

Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho hay tính đến sáng 1.3, đã có hơn 76.000 người di cư vượt qua biên giới nước này để vào Liên minh Châu Âu (EU), sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan quyết định mở cửa biên giới chung với EU từ ngày 29.2.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ quan ngại về diễn biến này, đồng thời cho hay khối đang theo sát tình hình để kịp thời ứng phó.
Cơ quan Bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex) cùng ngày đã được đặt trong tình trạng “cảnh giác cao độ” tại khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo thỏa thuận giữa Ankara và Brussels năm 2016, Ankara hạn chế làn sóng nhập cư vào châu Âu để đổi lấy khoản viện trợ tài chính của EU.
Tuy nhiên, mới đây nước này cho hay thỏa thuận trên không còn hiệu lực vì chẳng nhận được hỗ trợ như đã hứa.

[VIDEO] Ông bố của năm: biến tiếng nổ pháo đạn ở Syria thành trò chơi cho con gái đỡ sợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.