Người đẹp Trà Vinh cao 1,8m đăng quang 'Hoa khôi Nam Bộ'

06/11/2022 08:57 GMT+7

Vượt qua 20 thí sinh khác, Lê Thị Kiều Nhung được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022.

Kiều Nhung rạng rỡ trong giây phút nhận vương miện được chế tác từ trầm hương

BTc

Tối 5.11, chung kết Hoa khôi Nam Bộ diễn ra tại Cần Thơ với màn tranh tài của 21 thí sinh. Năm nay, cuộc thi mang chủ đề Hành trình đất phương Nam, tôn vinh con người Nam Bộ thùy mị, duyên dáng, chân thành, giàu nghị lực.... Đảm nhận vai trò giám khảo là ông Vương Duy Biên (Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch), Giáo sư Huỳnh Văn Sơn (Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM), đạo diễn Phước Sang, diễn viên Hiền Mai.

Trải qua các vòng thi căng thẳng như trang phục dân tộc, trình diễn bikini, trang phục dạ hội, ứng xử... người đẹp Lê Thị Kiều Nhung được gọi tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Các danh hiệu Á khôi 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Bùi Thùy Nhiên, Đặng Thị Thắm, Lê Mỹ Trang và Trần Thúy Vy.

Kiều Nhung thuộc nhóm thí sinh được đánh giá cao từ đầu cuộc thi vì có kinh nghiệm trình diễn cùng ngoại hình vượt trội

BTc

Lê Thị Kiều Nhung sinh năm 1998, quê Trà Vinh. Ngoài nhan sắc xinh đẹp thì vóc dáng nóng bỏng cũng được xem là lợi thế của tân hoa khôi. Kiều Nhung sở hữu chiều cao "khủng" 1,8m, số đo ba vòng 86-62-92. Trước đó, cô từng ghi tên mình vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Trong đêm chung kết, khi được gọi tên vào Top 10 để tham gia ứng xử, Kiều Nhung nhận được câu hỏi: "Những đức tính nào là đặc trưng nổi bật của phụ nữ Nam Bộ so với các vùng miền khác". Theo người đẹp Trà Vinh, nếu như phụ nữ miền Bắc có nét chung thủy, đảm đang, người phụ nữ miền Trung là sự đoan trang, chịu khó thì phụ nữ Nam Bộ có nét mạnh mẽ, phóng khoáng và hào sảng. "Nhưng họ vẫn không quên giữ được sự dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Tôi tự hào khi là người con của vùng đất Nam Bộ", cô chia sẻ.

Top 5 Hoa khôi Nam Bộ 2022

BTC

Ở vòng ứng xử của Top 5, Kiều Nhung nhận câu hỏi: "Nếu được đăng quang Hoa khôi Nam Bộ nhiệm kỳ mới, việc đầu tiên bạn sẽ làm gì? Vì sao". Người đẹp sinh năm 1997 kể khi còn bé, bản thân từng chứng kiến các bạn đồng trang lứa phải dừng việc học để kiếm tiền lo cho gia đình. Vì vậy, Kiều Nhung nói nếu đăng quang, cô sẽ trích 70% giá trị tiền thưởng để chắp cánh cho các bạn nhỏ đến trường.

Lê Thị Kiều Nhung nổi bật trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội nhờ chiều cao 1,8m

BTC

"Em xin sử dụng 30% còn lại để trau dồi hình ảnh, đầu tư truyền thông cho bản thân, để xây dựng hình ảnh một cô hoa khôi có sức ảnh hưởng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đưa nền du lịch của Nam Bộ quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế", Kiều Nhung bộc bạch thêm.

Ngoài chiến thắng của Kiều Nhung, ban tổ chức Hoa khôi Nam Bộ 2022 còn tiến hành trao các giải phụ như Người đẹp áo dài (Lương Ngọc Thảo Sương - SBD 003), Người đẹp áo bà ba (Đặng Thị Thắm - SBD 093), Người đẹp dạ hội (Lê Thị Kiều Nhung - SBD 281), Người đẹp bikini (Trần Thúy Vy - SBD 104), Người đẹp tài năng (Phạm Thị Thúy Vy - SBD 055), Người đẹp ảnh (Nguyễn Minh Hoàng Kim - SBD 284), Người đẹp nhân ái (Lê Thị Như Ý - SBD 111), Thí sinh catwalk đẹp nhất (Hà Mỹ Nhi - 077).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.