Người đẹp Thái Lan gây phấn khích khi hóa thân thành món Tom Yum

Trong đêm thi 11.7, đại diện tỉnh Nakhon Si Thammarat khiến khán giả theo dõi chương trình vô cùng hào hứng khi diện trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ súp Tom Yum, món ăn nổi tiếng của xứ Chùa Vàng.

Thasana Menso, người đẹp đến từ thành phố miền nam Thái Lan đang trở thành tâm điểm của phần thi trang phục dân tộc. Vừa bước ra khỏi sân khấu, thí sinh này đã khiến cả khán phòng “há hốc” vì ngạc nhiên. Khán giả liên tục hò hét, cổ vũ nhiệt tình vì trang phục dân tộc quá mới lạ và độc đáo.
Để tăng thêm phần hấp dẫn và “không đụng hàng”, Thasana Menso còn nhiệt tình vắt chanh vào quần áo và làm bộ thưởng thức món Tom Yum đang cay nồng. Dù chỉ xuất hiện chưa đầy một phút trên sân khấu nhưng phần thi trang phục dân tộc của cô gái trẻ được chú ý hơn hẳn các tiết mục trình diễn khác.
Hình ảnh của người đẹp tỉnh Nakhon Si Thammarat nhận được sự tán thưởng của đông đảo người dân Thái Lan
Người đẹp nhanh chóng được các cư dân mạng cắt ghép hình ảnh ở khắp nơi 
Sau khi ban tổ chức cuộc thi đăng tải hình ảnh của đại diện đến từ 77 tỉnh thành khắp Thái Lan, “người đẹp súp Tom Yum” trở nên “hot” hơn bao giờ hết. Không ít cư dân mạng đã phải thốt lên: “Ôi, trang phục lạ quá, tại sao họ lại có thể nghĩ ra một ý tưởng độc đáo đến vậy?”. Một tài khoản Facebook khác bày tỏ: “Tuyệt quá, món Tom Yum của Thái Lan đã quá nổi tiếng rồi. Cô ấy thật xuất sắc khi biết cách quảng bá ẩm thực đặc trưng của nước ta”. “Tôi thấy đây là phần thi hấp dẫn nhất của Miss Grand năm nay, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”, một khán giả khác lên tiếng.
Bên cạnh việc dành “mưa lời khen” cho người đẹp đại diện tỉnh Nakhon Si Thammarat, nhiều người hâm mộ còn cho biết họ thậm chí đã nuốt nước miếng và muốn đi ăn một tô Tom Yum ngay. “Cái khoảnh khắc cô ấy vắt chanh lên bộ trang phục, tôi đã nghĩ ngay đến việc thưởng thức món ăn này. Giá như có thêm hiệu ứng khói nóng bốc lên nữa là y hệt tô Tom Yum luôn”, một trong số người xem bày tỏ.
Những năm gần đây, với sự đầu tư về mặt chất lượng lẫn truyền thông, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đang là một trong những cuộc thi được các mỹ nhân xứ Chùa Vàng chờ đợi nhiều nhất. Để trở thành thí sinh tham dự cuộc thi, mỗi cô gái phải vượt qua hàng ngàn thí sinh để giành chiến thắng ở vòng tỉnh. Người đẹp đăng quang vị trí cao nhất của mỗi tỉnh thành sẽ đại diện địa phương tham dự Miss Grand Thailand.
Phần thi trang phục dân tộc bao giờ cũng trở thành vòng cạnh tranh được mong đợi nhất bởi đó là nơi chắp cánh cho những ý tưởng sáng tạo không tưởng, là những màn trình diễn đậm chất độc-lạ vốn có của Thái Lan. Đây được xem là đêm thi đầu tư công phu nhất của các thí sinh lẫn ban tổ chức. Không chỉ nhằm mục đích trao vương miện hoa hậu cho thí sinh xuất sắc nhất, Miss Grand Thailand còn là sân khấu để khán giả chiêm ngưỡng những di sản văn hóa độc đáo, đáng tự hào của đất nước mình.
Đại diện của tỉnh Chanthaburi trong trang phục được ví như trò chơi xếp kim cương
 Một thí sinh khác mang cả… khủng long lên sân khấu
Người đẹp vùng Mueang Tak hóa núi non hùng vĩ
Đại diện tỉnh Bueng Kan
Thí sinh đến từ Buri Ram
Phần trình diễn được nhận xét: “Đẹp cả hình thể lẫn trang phục”
 Gương mặt sáng giá của tỉnh Sokhuthai
Mỹ nhân đại diện cho Surat Thani nhận được nhiều lời khen ngợi từ người xem
Trang phục của thí sinh thủ đô Bangkok được khán giả cho thanh lịch và tinh tế nhất
Người đẹp này được ví như các thiên thần nội y của hãng nội y Victoria’s Secret
Một trong những thí sinh “nặng ký” của cuộc thi năm nay
Miss Grand Thailand 2018 quy tụ rất nhiều gương mặt tiềm năng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.