Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2015

08/11/2015 11:15 GMT+7

(TNO) Người đẹp Trixie Maristela đến từ Philippines đã vượt qua nhiều đối thủ trong đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế - Miss International Queen 2015 vừa diễn ra tại Pattaya, Thái Lan để giành lấy ngôi vị cao nhất, theo AOL.

(TNO) Người đẹp Trixie Maristela đến từ Philippines đã vượt qua nhiều đối thủ trong đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế - Miss International Queen 2015 vừa diễn ra tại Pattaya, Thái Lan để giành lấy ngôi vị cao nhất, theo AOL.

Tân hoa hậu Trixie Maristela trong giây phút đăng quang - Ảnh: AFP/Getty ImagesTân hoa hậu Trixie Maristela trong giây phút đăng quang - Ảnh: AFP/Getty Images
Đêm chung kết là cuộc đọ sắc của 27 người đẹp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với các phần thi như trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử. Chiến thắng của đại diện đến từ Philippines được đánh giá là khá bất ngờ vì tân hoa hậu sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,63 m và đã gần 30 tuổi.
Tuy nhiên, Trixie Maristela lại ghi điểm với ban giám khảo nhờ sự thông minh. Cô từng tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân tại một đại học danh tiếng ở Philippines. Về chuyện tình cảm, cô được xem là hình mẫu của các người đẹp chuyển giới khi có chuyện tình hạnh phúc 6 năm với một nhân viên văn phòng.
Hoa hậu bên cạnh Á hậu 1 đến từ Brazil (trái) và Á hậu 2 của nước chủ nhà Thái Lan (phải). Ảnh: AFP/Getty ImagesHoa hậu chuyển giới quốc tế 2015 bên cạnh Á hậu 1 (Brazil) và Á hậu 2 (Thái Lan) - Ảnh: AFP/Getty Images
Hoa hậu 29 tuổi bật khóc khi được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. "Lý do tôi tham gia cuộc thi này vì tôi muốn nâng cao cách nhìn nhận của mọi người về cộng đồng những người chuyển giới, nhất là khi cuộc thi được tổ chức hoành tráng với quy mô không kém gì những cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác. Tôi muốn mình được là một phần của cuộc thi này.", tân hoa hậu chia sẻ.
Trixie Maristela nhận được vương miện có gắn đá quý từ tay người tiền nhiệm Isabella Santiago đến từ Venezuela, cùng khoản tiền thưởng 400.000 baht (hơn 250 triệu đồng) và một gói phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí ở Bangkok.
Á hậu 1 của cuộc thi thuộc về Valesca Dominik Ferraz đến từ Brazil, còn Á hậu 2 là Sopida Siriwattananukoon của nước chủ nhà.
Đây là năm thứ 11 cuộc thi Miss International Queen được tổ chức. Cuộc thi do công ty Tiffany của Thái Lan khởi xướng, với mục đích nâng cao nhận thức về quyền của người chuyển giới. Các thí sinh từng giành chiến thắng trong cuộc thi này đến từ các quốc gia như Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil, Venezuela và Philippines.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.