Người đẹp Iceland hé lộ những bí mật trong phòng khách sạn với hai ngôi sao tuyển Anh

16/09/2020 08:35 GMT+7

Người đẹp từng dự thi hoa hậu Iceland Nadia Sif Lindal vừa lên tiếng tiết lộ về cuộc “mây mưa” tại khách sạn đội tuyển Anh đóng quân với hai ngôi sao Greenwood và Phil Foden.

Người đẹp 20 tuổi Nadia Sif Lindal tiết lộ về cuộc gặp thú vị với hai ngôi sao đội tuyển Anh tại Iceland. Theo đó, khi cùng đội tuyển đóng quân tại Iceland để chuẩn bị cho trận đấu với Thụy Điển tại UEFA Nations League, Mason Greenwood đã lên ứng dụng hẹn hò để tìm gái lạ. Sau một hồi trò chuyện với ngôi sao của tuyển Anh, Nadia Sif Lindal đã đồng ý đến khách sạn để tâm sự. Theo gợi ý của Greenwood, người đẹp Iceland dẫn theo em họ của mình đến khách sạn vì bạn của Greenwood là Phil Foden đang cô đơn.

Southgate tức giận, Greenwood và Foden "xù" tiền phòng khách sạn qua lời kể của "nạn nhân" cực xinh

Chính Greenwood là người chỉ cách cho hai cô gái Iceland cách lẻn vào khách sạn mà không bị bảo vệ đuổi ra. Hai cầu thủ này cũng hối lộ cho bảo vệ và lễ tân để thuê thêm 2 phòng riêng vì không được đi ra ngoài do đội tuyển Anh áp dụng lệnh phòng chống dịch Covid-19.
Chia sẻ thông tin với báo chí, Nadia không ngần ngại nói về đêm ân ái ở khách sạn đội tuyển Anh đóng quân. Cô gái xinh đẹp này thậm chí còn dành lời khen ngợi Greenwood cho màn “trình diễn” của ngôi sao đội tuyển Anh. “Điều tôi thích ở cậu ấy là cậu ấy rất khỏe và mạnh mẽ. Chúng tôi đã cùng nhau làm chuyện người lớn sau nụ hôn nồng thắm đầu tiên”, cô gái người Iceland bày tỏ.

Nadia từng thi hoa hậu và đang là người mẫu tại Iceland

Ảnh chụp màn hình

Trong cuộc ân ái khiến báo chí Anh lên cơn sốt, Greenwood đã cùng Nadia mây mưa ở một phòng riêng. Phòng còn lại là cuộc tình của cặp đôi Foden và em họ của Nadia mới 19 tuổi. “Gọi điện cho Foden không được nên Greenwood qua phòng cậu ấy và quay lại cảnh cả hai người đang vui vẻ cùng nhau”, Nadia tiết lộ thêm.
Được biết, ngoài việc hẹn Nadia, Mason Greenwood cũng hẹn hò 2 cô gái trẻ đẹp khác đến khách sạn, nhưng hai cô gái này không đến vì sợ bị kiểm tra an ninh.
Ngay sau khi sự việc được phát giác, HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate đã tống cổ Mason Greenwood và Phil Foden kvề nước. Cả hai còn bị cảnh sát Iceland phạt mỗi người 1.360 bảng Anh vì vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19.
Cũng vì vắng mặt hai cầu thủ này, nên đội tuyển Anh đã chơi tẻ nhạt và hòa Thụy Điển 0-0 vào ngày 9.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.