Người đẹp Hàn Quốc đăng quang ‘Miss Earth 2022’, Thạch Thu Thảo dừng chân ở Top 20

29/11/2022 22:21 GMT+7

Chung kết Hoa hậu Trái đất 2022 khép lại tối 29.11 với chiến thắng thuộc về người đẹp Hàn Quốc Mina Sue Choi. Trong khi đó, đại diện của Việt Nam là Thạch Thu Thảo kết thúc hành trình tại cuộc thi với thành tích Top 20 chung cuộc.

Mina Sue Choi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2022

Miss Earth

Xuất sắc vượt qua 85 thí sinh, người đẹp Mina Sue Choi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2022 tại đêm chung kết vừa diễn ra ở Manila, Phlippines. Cô vỡ òa hạnh phúc khi nhận vương miện từ tay “người tiền nhiệm” Destiny Wagner (Belize). Chiến thắng của mỹ nhân 24 tuổi đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc giành được danh hiệu Miss Earth. Ngoài ngôi hoa hậu thuộc về Mina Sue Choi, người đẹp Sheridan Mortlock (Úc) được vinh danh là Miss Air, Nadeen Ayoub (Palestine) trở thành Miss Water và danh hiệu Miss Fire gọi tên Andrea Aguilera (Colombia).

Việc Mina Sue Choi giành chiến thắng tại Hoa hậu Trái đất 2022 không gây bất ngờ bởi cô là nhân tố tỏa sáng ngay từ những ngày đầu “chinh chiến” tại Philippines. Người đẹp 9X liên tục đạt thành tích cao tại các phần thi phụ. Tân hoa hậu gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ cùng vóc dáng mảnh mai và phong thái duyên dáng. Theo Conan Daily, Mina Sue Choi từng sống ở nhiều nước: Úc, Hàn Quốc, Canada... Người đẹp 24 tuổi theo học ngành truyền thông tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ).

Nhan sắc tân Hoa hậu Trái đất 2022

Miss Earth

Mina Sue Choi bên dàn người đẹp đẹp đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi

Miss Earth

Trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Mina Sue Choi, đại diện của Việt Nam là Thạch Thu Thảo dừng chân ở Top 20. Trước đó, cô vắng mặt trong danh sách người chiến thắng các vòng thi phụ. Trước thềm chung kết, người đẹp chia sẻ: “Tôi biết mình không hoàn hảo nhưng tôi tự hào vì mình không bỏ cuộc. Cho đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy bản thân mình đã tốt hơn ngày trước rất nhiều. Đối với tôi, cuộc hành trình này đánh dấu sự trưởng thành của cô gái 21 tuổi và sẽ là dấu mốc quan trọng để bắt đầu một hành trình dài trong tương lai. Tôi vẫn là một cô gái nhỏ, non trẻ kinh nghiệm và hay khóc. Nhưng tôi hứa sẽ thể hiện hết mình vì màu cờ sắc áo, vì những người thương yêu và vì những người anh người chị luôn ủng hộ”.

Thạch Thu Thảo chia sẻ bản thân nỗ lực trong hành trình "chinh chiến" tại Hoa hậu Trái đất 2022. Cô dừng chân ở Top 20 chung cuộc

Miss Earth

Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) là cuộc thi nhan sắc ra mắt vào năm 2001 với mục đích nâng cao nhận thức về môi trường, bảo tồn và trách nhiệm xã hội. Năm 2018, đại diện của Việt Nam là người đẹp Nguyễn Phương Khánh gây chú ý khi giành ngôi vị cao nhất. Trong quá khứ, đấu trường này từng được đánh giá là một trong bốn cuộc thi hoa hậu danh giá nhất hành tinh. Tuy nhiên, Hoa hậu Trái đất dần mất vị thế vì ồn ào mua giải, thí sinh bị quấy rối tình dục, quy mô tổ chức ngày càng nghèo nàn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.