Người đẹp có con năm 16 tuổi gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Venezuela

09/12/2023 14:29 GMT+7

Ileana Márquez Pedroza nhận được sự chú ý khi vừa đăng quang Hoa hậu Venezuela 2023. Cô là MC, người mẫu chuyên nghiệp và đã có con gái 11 tuổi. Chiến thắng của người đẹp đang vấp phải những ý kiến trái chiều.

Người đẹp có con năm 16 tuổi gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Venezuela - Ảnh 1.

Ileana Márquez Pedroza khoảnh khắc đăng quang

MISS VENEZUELA

Bà mẹ đầu tiên đăng quang Miss Venezuela

Chung kết Hoa hậu Venezuela 2023 vừa khép lại hôm 8.12 (giờ Việt Nam) với chiến thắng thuộc về ứng viên Ileana Márquez Pedroza. Người đẹp 27 tuổi trở thành bà mẹ đầu tiên giành được chiếc vương miện danh giá ở cuộc thi này và sẽ đại diện Venezuela tại Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) 2024.

Sau màn đăng quang đầy cảm xúc, cô ăn mừng chiến thắng cùng con gái 11 tuổi trên sân khấu. Khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của hai mẹ con được ghi lại và lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn hoa hậu quốc tế, thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp.

Trong quá trình tham gia Hoa hậu Venezuela 2023, người đẹp 9X thoải mái chia sẻ về việc có con và bày tỏ niềm tự hào khi làm mẹ. Cô từng tâm sự: "Làm mẹ từ lúc còn rất trẻ đã thay đổi con người tôi khi phải đối mặt với một xã hội mà tôi không phù hợp với những tiêu chuẩn ở đó. Tuy nhiên, tôi đã trưởng thành, học tập, làm việc và tiến về phía trước theo hướng tích cực. Hiện tại tôi cảm thấy tự hào khi là mẹ của Guadalupe Antonella, người đang và sẽ là động lực quan trọng nhất của tôi để tiếp tục phát triển".

Người đẹp có con năm 16 tuổi gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Venezuela - Ảnh 2.

Tân hoa hậu chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng con gái 11 tuổi

INSTAGRAM NV

Người đẹp có con năm 16 tuổi gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Venezuela - Ảnh 3.

Sắc vóc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Venezuela 2023

INSTAGRAM NV

Ileana Márquez Pedroza gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, chiều cao 1,77m cùng thân hình bốc lửa và thần thái cuốn hút. Cô từng theo học chuyên ngành giáo dục tiểu học, hiện là người dẫn chương trình truyền hình, người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà.

"Niềm đam mê của tôi là giảng dạy. Không chỉ vì tôi từng làm giáo viên mà còn làm người mẫu dạy catwalk. Tôi nuôi dưỡng nó với tầm nhìn có thể truyền cảm hứng, biến đổi thực tế và thay đổi thế giới vì thông qua việc dạy học, bạn thấm nhuần các giá trị của tình yêu và sự tôn trọng cho thế hệ tương lai", nàng hậu chia sẻ tại cuộc thi.

Pedroza cũng bộc bạch rằng việc hoàn thành chương trình học khi là một bà mẹ trẻ lại đơn thân là một trong những thành công lớn nhất của mình. "Tham vọng lớn nhất của tôi là trở thành tấm gương cho tất cả phụ nữ trẻ cảm thấy mình nằm ngoài khuôn mẫu của xã hội. Giúp họ hiểu rằng điều này không định nghĩa họ", cô nói thêm.

Người đẹp có con năm 16 tuổi gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Venezuela - Ảnh 4.

Ileana Márquez Pedroza bị "soi" việc có một số hình xăm trên người và sinh con ở tuổi 16

INSTAGRAM NV

Chiến thắng mở ra nhiều tranh cãi

Việc một thí sinh đã làm mẹ như Ileana Márquez Pedroza đăng quang Hoa hậu Venezuela 2023 và giành vé tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 không phải chuyện lạ lùng bởi có màn thể hiện xuất sắc tại cuộc thi cấp quốc gia. Hơn nữa, ban tổ chức Miss Universe hiện mở cửa cho các thí sinh đã lập gia đình, sinh con tham gia cuộc đua giành vương miện.

Tuy nhiên, chiến thắng của Ileana Márquez Pedroza cũng vấp phải một số phản ứng tiêu cực. Nhiều khán giả theo dõi cuộc thi so sánh cô với á hậu 1 Giorgiana Rosas, nhận định rằng người đẹp này xứng đáng với danh hiệu hoa hậu hơn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng việc tân hoa hậu có con ở tuổi 16 có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến nhận thức của nhiều trẻ vị thành niên.

Người đẹp có con năm 16 tuổi gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Venezuela - Ảnh 5.

Chiến thắng của Ileana Márquez Pedroza lại khiến dân tình tranh luận chuyện Miss Universe cho phép thí sinh đã có gia đình hoặc sinh con dự thi

INSTAGRAM NV

Ngoài ra, sự việc Ileana Márquez Pedroza đăng quang Hoa hậu Venezuela 2023, chuẩn bị dự thi Miss Universe 2024 một lần nữa làm dấy lên những ý kiến trái chiều liên quan đến những thay đổi trong tiêu chí lựa chọn ứng viên tham gia đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất hành tinh. Bằng chứng là trong các bài đăng đưa tin về tân Hoa hậu Venezuela trên Misossology hay các diễn đàn sắc đẹp khác, nhiều người không đồng tình với những thay đổi của tổ chức Miss Universe khi họ cho phép thí sinh đã lập gia đình, có con tham gia cuộc thi thậm chí hiện tại không còn giới hạn độ tuổi dự thi.

Dù công nhận Ileana Márquez Pedroza có nhan sắc nổi bật và màn thể hiện xuất sắc song nhiều khán giả vẫn không đồng tình với việc Miss Universe không còn đặt ra bất cứ tiêu chuẩn nào với các ứng viên tham gia. Nhiều người hâm mộ của cuộc thi cho rằng chính những thay đổi mới đã khiến đấu trường nhan sắc này không còn sức hấp dẫn như trước.

Fan sắc đẹp thi nhau nêu ý kiến: "Cuộc thi dần trở nên nhàm chán và khó chịu. Biết đâu người tiếp theo thi Hoa hậu Hoàn vũ sẽ là một phụ nữ đã 70 tuổi", "Tôi thấy phụ nữ đã có chồng, sinh con không phù hợp với cuộc thi Miss Universe, họ hợp với cuộc thi Mrs. Universe (Quý bà hoàn vũ) hơn", "Hoa hậu Hoàn vũ không còn chất lượng như trước khi chạy khỏi những khái niệm thực tế", "Vậy chữ 'miss' trong 'Miss Universe' có ý nghĩa gì chứ?... Đây chỉ đơn thuần chỉ là một cuộc thi duy nhất cho tất cả phụ nữ, không có tiêu chí gì cả. Cô ấy thật đẹp, tôi không nghi ngờ gì. Điều tôi cảm thấy khó hiểu là tiêu chuẩn của cuộc thi sắc đẹp hiện nay là gì thế?"… 

Thậm chí, có người còn mỉa mai, cho rằng cuộc thi nên đổi thành "Mix Universe" hay "Messed Universe" khi quy tụ nhiều đối tượng dự thi khác nhau, vượt qua khỏi khuôn khổ của một cuộc thi nhan sắc đơn thuần và không còn là Hoa hậu Hoàn vũ mà họ biết trước đây.

Cùng với đó, nhiều người cho rằng việc một phụ nữ đã kết hôn hay sinh con đăng quang Miss Universe sẽ gây ra nhiều trở ngại đối với bản thân cũng như khiến cuộc sống gia đình của họ bị đảo lộn. Tuy nhiên, không ít người cho rằng phụ nữ không nên bị bó buộc bởi bất cứ tiêu chuẩn về tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân mà xã hội áp đặt lên họ. Tất cả phụ nữ đều có thể nỗ lực để theo đuổi mục tiêu, ước mơ của mình và ủng hộ những thay đổi mang tính đa dạng của tổ chức Miss Universe.

"Người ta bức xúc với việc cô ấy đăng quang Hoa hậu Venezuela như thể cô ấy sẽ điều hành đất nước, họ bị sao vậy? Thật kinh khủng khi nói về một phụ nữ với đầy định kiến chỉ vì cô ấy đã sinh con", một trong số những dân mạng có quan điểm này bình luận.

Người đẹp có con năm 16 tuổi gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Venezuela - Ảnh 6.

Bà mẹ một con Camila Avella làm nên lịch sử khi vào top 5 Miss Universe

INSTAGRAM NV

Ileana Márquez Pedroza không phải là người đẹp đầu tiên tham gia Miss Universe khi đã sinh con. Vừa qua, Hoa hậu Hoàn vũ 2023 cũng đã chứng kiến hai ứng viên đã lập gia đình, làm mẹ tham gia cuộc đua giành vương miện, thậm chí một trong số họ là người đẹp Camila Avella (Colombia) còn làm nên lịch sử khi vào top 5 chung cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.