Người đẹp 19 tuổi sợ hãi khi đóng cảnh ‘nóng’ với diễn viên U50

14/09/2022 11:22 GMT+7

Trong loạt phim House of the Dragon đang gây sốt, Emily Carey có nhiều cảnh thân mật cùng với Paddy Considine, người hơn cô 30 tuổi. Điều này khiến nữ diễn viên trẻ cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi quay phim.

Emily Carey đóng cặp với Paddy Considine trong House of the Dragon

hbo

House of the Dragon - phần tiền truyện của Game of Thrones, đang thu hút khán giả với câu chuyện hấp dẫn về cuộc nội chiến của dòng họ Targaryen cùng những cảnh phim hoành tráng, dữ dội cho đến táo bạo. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Newsweek, nữ diễn viên Emily Carey (19 tuổi) đã thừa nhận cô cảm thấy sợ hãi khi quay cảnh sex với bạn diễn Paddy Considine (49 tuổi). Trong phim, người đẹp sinh năm 2003 vào vai Alicent Hightower - người kết hôn với vua Viserys (Paddy Considine) đóng. Trong tập mới nhất, Alicent bị hầu gái đánh thức lúc nửa đêm và thông báo rằng nhà vua muốn gặp cô. Ở cảnh sau, người đẹp được nhìn thấy đang nằm bất động trong khi Viserys quan hệ với cô.

Emily Carey chia sẻ rằng cô rất hồi hộp về việc quay cảnh phim nhạy cảm này trước khi gặp mặt và làm quen với Paddy Considine. “Điều đó khiến tôi sợ hãi vì lúc đó tôi vẫn chưa gặp Paddy. Tôi không biết tính khí của nam diễn viên ấy như thế nào và có dễ dàng thực hiện được cảnh phim đó không”, người đẹp 10X bày tỏ. Cô kể thêm: “Cảnh đầu tiên mà tôi đọc được từ kịch bản là cảnh quan hệ tình dục và những cảnh thân mật của nhân vật mà tôi đảm nhận. Tất cả những gì tôi thấy trong đó là việc thân mật giữa một người đàn ông lớn tuổi và mình, tôi có chút lo lắng”. Nữ diễn viên 19 tuổi nói cô đã xem Game Of Thrones để chuẩn bị cho vai diễn của mình và một số cảnh sex bạo lực khiến cô hoang mang không biết bản thân sẽ phải làm gì trong House of the Dragon.

Emily Carey từng lo lắng, hoang mang khi nghĩ đến việc phải quay cảnh thân mật với bạn diễn hơn cô 30 tuổi

hbo

Emily Carey cảm thấy được trấn an rất nhiều khi có sự xuất hiện của một điều phối viên cảnh nóng và họ kết hợp ăn ý trên phim trường. Người đẹp bộc bạch: “Nhờ có điều phối viên cảnh nóng, tôi có thể nói chuyện cởi mở, thông suốt về mọi thứ và không bị xa lánh hay không cảm thấy khó xử. Cô ấy hỗ trợ tôi rất nhiều trong phòng tập lẫn trường quay từ đó khiến quá trình thực hiện những cảnh này trở nên dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều”.

Emily Carey và Milly Alcock trong một cảnh phim House of the Dragon

hbo

House of the Dragon lấy bối cảnh khoảng 200 năm trước các sự kiện trong Game Of Thrones và dựa trên cuốn tiểu thuyết Fire & Blood của George RR Martin. Phim xoay quanh cuộc nội chiến của dòng họ Targaryen, nơi hai chị em Rhaenyra và Aegon II tranh giành ngôi báu sau khi vua cha qua đời. Tác phẩm phát sóng tập đầu vào ngày 21.8 trên HBO, theo báo cáo của Variety, loạt phim giả tưởng này đã thu hút khoảng 10 triệu khán giả vào đêm công chiếu. Do số lượt phát lại bổ sung, con số này đã tăng vọt lên mức 20 triệu. Phần đầu dự kiến gồm 10 tập và hiện đã lên sóng được 4 tập.

Bên cạnh câu chuyện tranh giành quyền lực, House of the Dragon chứa nhiều cảnh nóng gây bàn tán. Đáng chú ý, trong tập 4 vừa được chiếu vào cuối tuần trước có phân cảnh công chúa Rhaenyra (Milly Alcock thủ vai) trải qua khoảnh khắc thân mật, khiêu khích với chú ruột Daemon (Matt Smith đóng) trong một nhà thổ. Sau khi đoạn phim này được lên sóng đã khiến khán giả bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi sốc trước mối quan hệ loạn luân của hai nhân vật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.