Người đăng clip 'nói xấu người miền Trung' lại dựng chuyện thu tiền ở Đà Lạt

21/09/2022 19:01 GMT+7

Vừa bị xử phạt tháng trước vì đăng clip Lâm Đồng : Xử phạt hành chính khung cao nhất người đăng clip 'nói xấu' người miền Trung">“nói xấu người miền Trung” , nay H.N.M. lại dàn dựng, bịa đặt chuyện thu tiền ở đồi chè Cầu Đất (TP.Đà Lạt, lâm Đồng) để câu view trên mạng xã hội TikTok.

Ngày 21.9, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng văn hóa thông tin TP.Đà Lạt, cho biết clip lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua về việc thu tiền du khách chụp hình ở đồi chè Cầu Đất là chuyện bịa đặt, dàn dựng làm xấu hình ảnh du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh trong clip đòi thu tiền ở đồi chè Cầu Đất

chụp từ clip

Theo nội dung clip lan truyền trên mạng, có 2 cô gái đôi co với 1 thanh niên vì thanh niên này đòi thu 100.000 đồng/người khi vào chụp hình ở đồi chè Cầu Đất.

Liên quan vụ việc, Đội An ninh Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với Công an xã Trạm Hành làm việc với H.N.M (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại P.4, TP.Đà Lạt) về hành vi đăng tải video clip có nội dung sai sự thật.

Qua làm việc, H.N.M khai nhận vào khoảng 4 giờ sáng ngày 19.9 đã lái xe ô tô chở theo 2 người bạn cùng trú tại Định Quán (Đồng Nai) đến khu vực xã Trạm Hành. Khoảng 2 tiếng sau, M. đến khu vực gần địa điểm du lịch Thiên đường săn mây thì có 1 thanh niên nói với M. và 2 người bạn rằng “vé vào là 120.000 đồng". Do thấy đắt nên M. cùng 2 người bạn quay lại khu vực đồi chè Cầu Đất chụp hình.

Hai phụ nữ đôi co với một thanh niên trong clip

chụp từ clip

Đến gần 7 giờ sáng cùng ngày, M. nghĩ chuyện quay 1 video clip để câu view trên mạng xã hội TikTok. M. liền tìm và đề nghị 2 bạn nữ (không quen biết) tham gia quay clip giấu mặt rồi nhờ bạn gái (Ph.Th.Tr.N) quay video clip bằng điện thoại di động của M.

Sau khi làm việc với công an, M. thừa nhận video clip đăng trên tài khoản mạng xã hội TikTok “bonghanna0405” ngày 19.9 là hoàn toàn sai sự thật và nhận thức hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tiếp tục tái phạm.

Hiện cơ quan chức năng ở Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý việc bịa đặt của M. làm xấu hình ảnh du lịch Đà Lạt.

H.N.M ký vào quyết định xử phạt vì clip "nói xấu người miền Trung" vào tháng trước

công an cung cấp

Như Thanh Niên đã thông tin, cách đây 1 tháng, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt hành chính H.N.M. khung cao nhất (10 triệu đồng) vì đăng clip sai sự thật “nói xấu người miền Trung” (clip quay ở quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt).

“nói xấu người miền Trung” , nay H.N.M. lại dàn dựng, bịa đặt chuyện thu tiền ở đồi chè Cầu Đất (TP.Đà Lạt, lâm Đồng) để câu view trên mạng xã hội TikTok.' />
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.