Người dân vượt đèo Hải Vân trở lại Đà Nẵng sau nghỉ lễ

04/09/2023 17:28 GMT+7

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, hàng nghìn người dân từ các địa phương lân cận lỉnh kỉnh đồ đạc vượt đèo Hải Vân bằng xe máy vào TP.Đà Nẵng để quay lại với công việc, học tập...

Ngày 4.9, ngày nghỉ cuối trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài 4 ngày, người dân từ các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình… đã vượt đèo Hải Vân bằng xe máy để vào TP.Đà Nẵng.

Ghi nhận vào chiều 4.9, tại đèo Hải Vân khu vực thuộc địa phận Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), hàng nghìn người chạy xe máy chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc để chuẩn bị quay lại công việc, học tập tại TP.Đà Nẵng vào ngày mai 5.9.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc vượt đèo Hải Vân trở lại Đà Nẵng sau nghỉ lễ - Ảnh 1.

Người dân chạy xe máy vượt đèo Hải Vân quay lại TP.Đà Nẵng sau kỳ nghỉ lễ 2.9.

NGỌC HÂN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc vượt đèo Hải Vân trở lại Đà Nẵng sau nghỉ lễ - Ảnh 2.

Đèo Hải Vân đông đúc phương tiện di chuyển trong những ngày nghỉ lễ.

NGỌC HÂN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc vượt đèo Hải Vân trở lại Đà Nẵng sau nghỉ lễ - Ảnh 3.

Đa số sinh viên chọn cách chạy xe máy chinh phục đèo Hải Vân để ngắm cảnh, thay vì gửi xe trung chuyển qua hầm.

NGỌC HÂN

Thời tiết tại TP.Đà Nẵng chiều 4.9 mát mẻ nên nhiều người dân, trong đó đa số là sinh viên, chọn cách chạy xe máy vượt đèo, thay vì gửi xe máy bằng xe trung chuyển qua hầm Hải Vân vốn tốn thời gian chờ đợi.

Hà Thị Tình, sinh viên Trường đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, cho biết trước kỳ nghỉ lễ Tình và người bạn thuê chung phòng quyết định chạy xe máy về quê H.Gio Linh (Quảng Trị). Tình chạy xe máy về quê vì để chủ động phương tiện đi chơi cùng bạn bè.

"Lúc chạy về quê thì tụi em gửi xe trung chuyển qua hầm, nhưng chờ đợi lâu. Cho nên khi vào lại, em quyết định chạy xe vượt đèo Hải Vân. Thời tiết mát mẻ khiến em và người bạn được thoải mái ngắm cảnh đèo Hải Vân, ngắm mây trôi bồng bềnh, thật đẹp!", Tình nói.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc vượt đèo Hải Vân trở lại Đà Nẵng sau nghỉ lễ - Ảnh 4.

Thời điểm này, sinh viên tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình... di chuyển vào TP.Đà Nẵng để nhập học.

NGỌC HÂN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc vượt đèo Hải Vân trở lại Đà Nẵng sau nghỉ lễ - Ảnh 5.

Du khách Hàn Quốc cũng chọn phương tiện xe máy để chinh phục, ngắm cảnh đèo Hải Vân.

NGỌC HÂN

Di chuyển bằng xe máy chở con trai từ H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) vào TP.Đà Nẵng để thuê trọ, nhập học đại học, ông Hoàng Đình hào hứng vì đây là lần đầu cha con ông vượt đèo Hải Vân ngắm cảnh.

"Con trai tôi đậu Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng nên cả nhà ai cũng vui mừng, tôi quyết định đồng hành cùng con trong chuyến đi đầu tiên vào TP.Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tôi chinh phục đèo Hải Vân bằng xe máy. Một kỷ niệm đẹp", ông Đình nói.

Ở chiều ngược lại, nhiều sinh viên quê các tỉnh, thành phía nam như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng cũng chọn cách chạy xe máy vượt cung đường đèo Hải Vân để ra Thừa Thiên - Huế quay trở lại học tập sau 4 ngày nghỉ lễ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc vượt đèo Hải Vân trở lại Đà Nẵng sau nghỉ lễ - Ảnh 6.

Phụ huynh chở theo con, lỉnh kỉnh đồ đạc vào TP.Đà Nẵng thuê trọ, nhập học.

NGỌC HÂN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc vượt đèo Hải Vân trở lại Đà Nẵng sau nghỉ lễ - Ảnh 7.

Thời tiết mát mẻ là điều kiện lý tưởng để du khách, người dân ngắm cảnh đèo Hải Vân.

NGỌC HÂN

Chiều cùng ngày, trung tá Lê Phước Ngãi, Phó trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng), cho biết trong những ngày nghỉ lễ, lượng phương tiện qua đèo Hải Vân tăng đột biến. Đa số là người dân và du khách tham quan đèo Hải Vân và đi ra Thừa Thiên - Huế tham quan.

Dịp lễ Quốc khánh 2.9, lực lượng CSGT Trạm cửa ô Hòa Hiệp đã tổ chức tuần tra thường xuyên trên đèo Hải Vân nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ người dân khi cần thiết, đồng thời chủ động kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên đèo.

"Trong chiều nay 4.9, lượng xe qua đèo Hải Vân tăng cao so với ngày thường nhưng giao thông vẫn thông thoáng, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông", trung tá Lê Phước Ngãi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.