Người dân Venezuela biểu tình gần phủ tổng thống: 'Chúng tôi cần thức ăn'

03/06/2016 14:58 GMT+7

Hàng trăm người dân Venezuela đã tập trung gần khu vực phủ tổng thống biểu tình và than khóc "chúng tôi cần thức ăn".

Reuters ngày 3.6 đưa tin hàng trăm người dân Venezuela đã biểu tình gần khu vực phủ tổng thống ở thủ đô Caracas với khẩu hiệu "Chúng tôi cần thức ăn". Đây là một trong những biểu hiện thực tế của tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng đang diễn ra ở Venezuela.
Các nhân chứng cho biết, một số người đã cố gắng cướp một xe tải chở thực phẩm rồi đám đông bắt đầu dồn ra khắp đường ở khu vực trung tâm. Một phụ nữ tham gia cuộc biểu tình nói: "Tôi đã ở đây từ 8 giờ sáng. Các cửa hàng và siêu thị chẳng còn thức ăn nữa. Chúng tôi đang đói và mệt mỏi".
Cảnh sát được huy động để kiểm soát đám đông biểu tình ngày 2.6 gần phủ tổng thống Venezuela Reuters
Một số phóng viên, nhà báo địa phương còn cho biết họ đã bị cướp khi ở trong đám đông hỗn loạn ngày 2.6 ở Caracas. Theo Reuters, cảnh sát và lực lượng an ninh đã phải xịt hơi cay vào những người biểu tình. Chính phủ Venezuela khẳng định lực lượng an ninh nước này đã kiểm soát được tình hình
Chính phủ Venezuela cũng cáo buộc các chính trị gia đối lập kích động vụ hỗn loạn trên. Tổng thống Nicolas Maduro đang chịu áp lực rất lớn từ phe đối lập vì tình hình kinh tế - xã hội Venezuela đang trên đà tuột dốc không phanh. Phe đối lập đang muốn tổ chức trưng cầu dân ý trong năm nay để lật đổ ông Maduro.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.