Người dân ven biển tỉnh Thanh Hóa hối hả phòng, chống bão số 7

14/10/2020 11:54 GMT+7

Người dân các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa đang hối hả chằng chống nhà cửa, tài sản để ứng phó với bão số 7 đang tiến sát vào đất liền .

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng 14.10, tại Thanh Hóa đã có mưa trên diện rộng. Đặc biệt, ở các huyện ven biển Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương và TX.Nghi Sơn, TP.Sầm Sơn có mưa kèm theo gió.

Ngồi tấm xốp bơi ra biển cột thuyền chuẩn bị ứng phó bão số 7

Để ứng phó với bão số 7, người dân các địa phương ven biển tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản.
Theo dự báo về đường đi của bão số 7, tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Thanh Hóa và khu vực phía bắc tỉnh Nghệ An.

Tàu, thuyền TX.Nghi Sơn được đưa đến nơi tránh trú bão tại TX.Nghi Sơn

Ảnh Minh Hải

Dọc các tuyến đường trong khu kinh tế Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn), lực lượng chức năng đang tổ chức cắt tỉa cành cây để phòng cây bị gió bão quật gãy.

Chuyên gia thời tiết cảnh báo đề phòng lốc xoáy trước bão số 7

Tại xã Hải Hà (TX.Nghi Sơn), khoảng 500 tàu, thuyền đã được ngư dân đưa vào bến neo đậu an toàn. Dù đã đưa vào nơi neo đậu, nhưng lo ngại khi bão số 7 đổ bộ sẽ gây thiệt hại lớn, nhiều ngư dân đã vận chuyển ngư lưới cụ về nhà cất giữ.
Tại xã đảo Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn), ghi nhận ở thời điểm 11 giờ ngày 14.10, mưa ngày càng lớn kèm theo gió. Nhiều hộ dân nhà dọc bờ biển đang dùng các bao tải cát chặn, đè trước cửa nhà đề phòng gió bão và nước biển dâng. 

Ngư dân vùng biển Thanh Hóa hối hả phòng, chống bão số 7

Ảnh Minh Hải

Ông Trần Ngọc Thương, Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn), cho biết trên địa bàn xã có 137 tàu, thuyền đều đã vào nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, tại xã đảo Nghi Sơn có gần 70 lồng nuôi cá cũng đã được người dân gia cố cẩn thận.
"Đối với những hộ nuôi cá lồng, chúng tôi yêu cầu không được để bất cứ người dân nào ở lại khu vực nuôi cá lồng, mà phải vào bờ để đề phòng bất chắc xảy ra", ông Thương nói.
Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa có lệnh cấm biển từ 19 giờ ngày 13.10 cho đến khi bão số 7 suy yếu và tan.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại về công tác phòng, chống bão số 7 tại Thanh Hóa:

Dọc các tuyến đường trong Khu kinh tế Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn) lực lượng chức năng đang tiến hành cắt tỉa cây hai bên đường

Ảnh Minh Hải

Ngư dân xã Hải Hà (TX.Nghi Sơn) neo đậu, chằng buộc tàu thuyền trước khi bão đổ bộ

Ảnh Minh Hải

Dù tàu, thuyền đã đưa vào nơi tránh trú bão, nhưng nhiều ngư dân cẩn thận đưa ngư lưới cụ về nhà cất giữ

Ảnh Minh Hải

Người dân xã đảo Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn) dùng bao tải cát chặn trước cửa nhà đề phòng gió và nước biển dâng

Ảnh Minh Hải

Công tác phòng, chống bão số 7 ở Thanh Hóa đang rất khẩn trương

Ảnh Minh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.